Thứ 6, 26/04/2024, 09:25[GMT+7]

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại huyện Thái Thụy

Thứ 6, 02/08/2019 | 11:39:39
2,250 lượt xem
Sáng ngày 2/8, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại huyện Thái Thụy.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bão tại huyện Thái Thụy trên tuyến sông Diêm Hộ (huyện Thái Thụy).

Audio: 0208_thoia_athangktrabaothaithuy_mixdown.mp3

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đến kiểm tra tại Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (xã Thái Thượng), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe lãnh đạo Công ty báo cáo nhanh về các công việc đã triển khai nhằm ứng phó với bão số 3. Đến nay, toàn bộ 24 tàu vận chuyển xăng dầu của Công ty đã di chuyển hết vào cảng ở Hải Phòng và Công ty cũng đã có phương án nạo vét lòng sông ở khu vực bến kho xăng dầu thông qua máy trung chuyển. 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Công ty Hải Hà (huyện Thái Thụy).

Ghi nhận sự chủ động trong công tác phòng, chống bão số 3 của Công ty, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3; trong trường hợp có mưa to, gió giật mạnh thì phải tiếp tục nạo vét lòng sông ở khu vực bến kho xăng dầu, tránh để nước dâng cao tràn vào các máy móc thiết bị ở khu vực bến kho xăng dầu. 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bão của các lực lượng ứng trực tại huyện Thái Thụy.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đi kiểm tra công tác kêu gọi tàu, thuyền và ngư dân hoạt động ở khu vực cửa biển Diêm Điền trên dọc tuyến sông Diêm Hộ; đồng thời nghe lãnh đạo huyện Thái Thụy và Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Diêm Điền báo cáo công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3. Đồng chí yêu cầu huyện Thái Thụy và Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Diêm Điền tiếp tục tổ chức trực ban nghiêm túc; nghiêm cấm tất cả các tàu, thuyền ra khơi; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với tất cả các tàu, thuyền, phương tiện đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra; đồng thời chủ động kiểm tra, hướng dẫn, bảo đảm an toàn cho tàu, thuyền neo đậu tại bến.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra, bảo vệ trên tuyến sông Diêm Hộ chủ động phòng chống bão.

Minh Hương 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày