Thứ 3, 01/10/2024, 18:22[GMT+7]

Giá xăng sắp giảm đến đợt thứ 4, giá nhiều hàng hoá vẫn "phớt lờ"?

Chủ nhật, 31/07/2022 | 09:37:12
497 lượt xem
Giá xăng đã có nhiều phiên giảm sâu và được dự báo có thể tiếp tục lao dốc trong kỳ điều chỉnh tới, thế nhưng giá cả hàng hóa tại nhiều chợ, siêu thị trên địa bàn Hà Nội vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Không giảm theo giá xăng, nhiều thực phẩm rau xanh, thịt cá vẫn ở ngưỡng cao.

Từ mức kỷ lục gần 33.000 đồng/lít, giá xăng trong nước đã xuống còn hơn 26.000 đồng/lít. Đáng nói, nhiều doanh nghiệp dự báo, giá xăng dầu trong nước có thể giảm lần thứ 4 khi giá xăng dầu thành phẩm thế giới tiếp tục giảm. Đợt điều chỉnh giá ngày 1.8 sắp tới, nếu không trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu, giá xăng được dự báo giảm quanh mức 1.000 đồng/lít.

Thế nhưng thờ ơ trước đà lao dốc của giá xăng dầu, hàng loạt mặt hàng thiết yếu như thịt, cá, rau, gạo, mì, dầu ăn… tại các siêu thị, chợ dân sinh vẫn ở mức cao.

Nhiều tiểu thương tại các chợ Hà Nội chia sẻ, sau 3 lần xăng giảm giá, các mặt hàng như thịt lợn, thịt gà, thịt bò... không giảm, thậm chí còn có xu hướng tăng. Nguyên nhân được cho là bởi dịch cúm A mới và gây ảnh hưởng đến các trang trại chăn nuôi, dẫn tới việc điều chỉnh giá cả thị trường. 

Giá nhiều mặt hàng thiết yếu tại các chợ dân sinh chưa có nhiều phản ứng sau 3 đợt xăng giảm giá mạnh.Giá nhiều mặt hàng thiết yếu tại các chợ dân sinh chưa có nhiều phản ứng sau 3 đợt xăng giảm giá mạnh.

Bà Hoài, một tiểu thương chợ Cầu Giấy cho biết, các loại rau củ quả thiết yếu như rau muống, rau cải... trước đó điều chỉnh tăng thêm một giá, trong khoảng 4.000 đồng/bó tăng lên 5.000 đồng/bó, đến hiện tại vẫn giữ nguyên giá 5.000 đồng/bó và chưa có dấu hiệu giảm. 

"Vẫn có những sản phẩm giữ giá cố định từ trước vẫn có điều chỉnh giảm giá nhẹ, như dầu ăn Simply giảm khoảng 1.000 - 1.500 đồng/can so với trước", bà Hoài nói.

Đáng nói, giá lợn hơi bình quân cả nước so với tuần trước đang ở mức 66.500 đồng/kg, giảm 4.500 đồng/kg so với tuần trước. Tuy nhiên, giá thịt lợn tại các chợ vẫn cao.

Theo chị Đặng Thị Trang - tiểu thương tại chợ tạm Nam Trung Yên, thời gian gần đây thịt bò, thịt lợn, thịt gà tại đây tăng lên từ 5-10% tuỳ thời điểm do ảnh hưởng của đợt dịch cúm A đang ảnh hưởng tiêu cực đến việc chăn nuôi của các trang trại cung cấp sản phẩm này.

Theo ghi nhận của PV Lao Động tại siêu thị WinMart (Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội), quýt Úc có giá 99.900 đồng/kg, cải thảo hỏa tiễn có giá 59.000 đồng/kg, bắp cải trắng có giá 21.500 đồng/kg, bắp cải tím có giá 44.900 đồng/kg, khoai lang giống Nhật có giá 36.900 đồng/kg.

Giá thịt lợn Meat Deli tại siêu thị này có giá quanh ngưỡng từ 150.000 đồng/kg đến 210.000 đồng/kg.Giá thịt lợn Meat Deli tại siêu thị này có giá quanh ngưỡng từ 150.000 đồng/kg đến 210.000 đồng/kg.

Các loại hoa quả tại siêu thị BigC Thăng Long (Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội), giá bơ sáp Đà Lạt niêm yết ở ngưỡng 18.900 đồng/kg, sầu riêng Đăk Lăk có giá 78.900 đồng/kg, cam sành có giá 25.000 đồng/kg, dứa có giá 15.500 đồng/quả, cherry Mỹ đỏ có giá 399.000 đồng/kg, cà chua 24.000 đồng/kg...

Trong khi đó giá bắp giò heo không xương có giá 154.000 đồng/kg, nạm bò loại 1 có giá 250.000 đồng/kg, bắp bò loại 1 có giá 350.000 đồng/kg, bò xay có giá 237.4000 đồng/kg, gầu bò có giá 255.000 đồng/kg, bắp bò Úc có giá 380.000 đồng/kg...

Nhiều người dân chờ đợi hàng hóa “hạ nhiệt” theo giá xăng.Nhiều người dân chờ đợi hàng hóa “hạ nhiệt” theo giá xăng.

Là người cáng đáng công việc nội trợ trong gia đình, chị Bùi Linh Chi (Nam Từ Liêm - Hà Nội) chia sẻ: "Tôi thấy giá hàng hóa, nhu yếu phẩm hầu như không giảm. Khi giá xăng tăng, đi chợ là thấy giá tăng theo ngay. Nhưng xăng giảm giá nhiều lần rồi tôi thấy thịt thà rau củ vẫn giữ giá, hoặc có giảm cũng rất ít.

Không chỉ chợ, mà tôi đi siêu thị cũng ít thấy họ giảm giá. Từ lúc giá xăng tăng chi tiêu gia đình tôi trở nên eo hẹp hơn, tôi rất mong hàng hóa sớm hạ giá trở lại".

Giống như chị Chi, anh Nguyễn Văn Dương (Mỹ Đình - Hà Nội) chia sẻ: "Đương nhiên tôi mong hàng hóa giảm giá. Tôi cho rằng khá nhiều nơi tăng theo giá xăng một cách thời cơ. Có những quán cafe dù bán rất đắt rồi nhưng họ vẫn tăng giá khi xăng tăng. Thế nhưng giờ xăng hạ giá họ cũng không giảm. Là người tiêu dùng tôi sẽ trung thành với những cửa hàng không lợi dụng thời cơ để tối ưu hóa lợi nhuận".

Theo laodong.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày