Chủ nhật, 28/04/2024, 16:32[GMT+7]

USD xuống thấp nhất 5 tháng

Thứ 6, 29/12/2023 | 08:21:01
2,477 lượt xem
Đồng USD tiếp tục giảm, rơi xuống mức thấp nhất trong 5 tháng và đang hướng tới mức giảm mạnh trong cả năm.

Đồng USD. (Ảnh: Bloomberg)

Đồng USD ghi nhận đà giảm khi giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ mạnh tay cắt giảm lãi suất trong năm 2024.

Trong phiên ngày thứ Năm, chỉ số đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất 5 tháng là 100,76. Chỉ số đang trên đà ghi nhận mức giảm 2,6% trong cả năm 2023, qua đó chấm dứt 2 năm tăng mạnh liên tiếp.

Công cụ FEDWatch của CME Group cho thấy, giới đầu tư đánh giá có khoảng 88% khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất từ tháng 3 tới và tổng mức cắt giảm trong năm 2024 có thể lên tới trên 1,5 điểm %.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia không tin rằng FED sẽ mạnh tay như vậy và cho biết đồng USD có thể dần phục hồi, nếu việc nới lỏng chính sách tiền tệ không diễn ra như kỳ vọng của thị trường.

So với các ngân hàng trung ương lớn khác, FED đang thiên nhiều hơn về khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ. Các dự đoán về khả năng FED hạ lãi suất vào tháng 3/2024 gia tăng sau khi Chủ tịch FED Jerome Powell bất ngờ thể hiện lập trường ủng hộ nới lỏng chính sách tiền tệ tại cuộc họp tháng 12 vừa qua của FED.

Các ngân hàng trung ương khác, trong đó có Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vẫn giữ lập trường sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm một thời gian nữa. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cho biết đang tiến gần hơn đến việc kết thúc chính sách lãi suất âm, dù vẫn giữ quan điểm là ngân hàng này không vội thay đổi chính sách.

Theo vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày