Chủ nhật, 28/04/2024, 19:15[GMT+7]

Malaysia cử lượng VĐV đông nhất dự SEA Games 2019

Thứ 2, 30/09/2019 | 14:57:14
839 lượt xem
795 VĐV của Malaysia sẽ tham dự 52 trong tổng số 56 môn ở Đại hội thể thao Đông Nam Á diễn ra tại Philippines.

Tổng giám đốc NSC, Datuk Ahmad Shapawi Ismail (trái) ở buổi ký kết. Ảnh: NST.

Hội đồng Olympic Malaysia xác nhận hôm Chủ nhật 29/9 rằng nước này sẽ cử 1.193 người dự SEA Games 30, trong đó có 795 VĐV. Kỷ lục trước đó của Malaysia về số người tham dự SEA Games diễn ra tại SEA Games 24 ở Korat, Thái Lan với 1.114 người.

795 VĐV Malaysia sẽ tranh tài ở 52 trong tổng số 56 môn thể thao. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Thể thao Quốc gia Malaysia (NSC), Datuk Ahmad Shapawi Ismail bi quan về khả năng giành huy chương của thể thao Malaysia trên đất Philippines. "Người hâm mộ kỳ vọng rất lớn vào đội ngũ VĐV đông đảo lần này, nhưng rất khó để chúng tôi tái lập thành tích 145 HC vàng ở SEA Games 29. Có quá nhiều môn thể thao mới ở đại hội lần này, trong khi các môn thế mạnh của Malaysia bị cắt giảm. Philippines đã chọn những môn phù hợp với chiến lược và khả năng của họ", ông nói.

Ba môn thế mạnh của Malaysia, từng giúp nước này giành 19 HC vàng ở SEA Games 29 là cưỡi ngựa, cricket và thuyền buồm không có mặt tại kỳ đại hội năm nay. Riêng hai môn cưỡi ngựa và cricket, Malaysia giành tới 13 trong tổng số 14 bộ HC vàng.

"Malaysia có hai nhóm VĐV: Loại A được tài trợ đầy đủ nhưng cần giành ít nhất là HC đồng. Loại B tự tức chi phí tập luyện nhưng được hoàn trả nếu giành huy chương. Malaysia mất nhiều lợi thế ở SEA Games 30, nhưng tôi không muốn các VĐV viện cớ ấy để biện minh. Họ cần phải chứng tỏ mình xứng đáng được đại diện cho đất nước", ông Shapawi nhấn mạnh. "Mục tiêu của thể thao Malaysia là Asiad 2022. Vì thế, các VĐV cần chứng tỏ khả năng ngay từ bây giờ".

Theo vnexpress.net