Chủ nhật, 04/08/2024, 07:17[GMT+7]

Những người “giữ lửa” truyền thanh cơ sở

Thứ 2, 22/06/2020 | 09:17:48
2,672 lượt xem
Những năm qua, đội ngũ nhân viên đài truyền thanh cơ sở huyện Tiền Hải đã vượt qua khó khăn, vất vả để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với phương châm 3 tốt (tuyên truyền tốt, nội dung tốt, quản lý tốt), góp phần vào thành công chung trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Ông Dương Xuân Hợp, Đài Truyền thanh xã Đông Quý (Tiền Hải) thực hiện tốt nhiệm vụ phát thanh viên.

Với 34 năm tham gia quân đội, công tác tại nhà máy Z153, thuộc Tổng cục Kỹ thuật, năm 2008 ông Dương Xuân Hợp trở về địa phương tham gia làm phát thanh viên Đài Truyền thanh xã Đông Quý. 13 năm qua, không quản khó khăn, vất vả, hàng ngày theo khung giờ sáng và chiều, ngày nắng cũng như mưa, mùa đông cũng như mùa hè, buổi sáng từ 4 giờ 30 phút, chiều từ 5 giờ, ông Hợp đều đặn đến Đài Truyền thanh xã để tiếp âm đài cấp trên, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và đọc những tin, bài phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, gương người tốt, việc tốt tại địa phương. Ông Hợp chia sẻ: Công việc của những người làm đài truyền thanh cơ sở có tính đặc thù, khi mình đến đài làm việc thì mọi người lại chuẩn bị ra về, khi mình hoàn thành công việc về nhà thì mọi người mới bắt đầu một ngày làm việc. Công việc phát thanh viên của ông Hợp có thuận lợi từ khi ông còn trong quân ngũ đã tham gia nhiều chương trình kể chuyện ca ngợi những người anh hùng trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Với chất giọng trầm ấm, sâu lắng, ông Hợp đã đạt giải nhất cấp Trung đoàn và giải ba cấp Tổng cục Kỹ thuật. Làm phát thanh viên tưởng chừng như nhàn nhã, chỉ ngày hai buổi phát thanh sớm chiều, nhưng để có những buổi phát thanh, ông Hợp trải qua nhiều năm luyện đọc. Vì phát thanh tác động trực tiếp tới thính giác của người nghe nên phải có kỹ năng và nghệ thuật nói. Phải nói chuẩn, linh hoạt, tròn vành rõ chữ, ngắt câu đúng vị trí, tuyệt đối không nói ngọng, nói lắp.

Ông Tạ Quang Huynh, Trưởng đài Truyền thanh xã Nam Hồng (Tiền Hải) kiểm tra các thiết bị để bảo đảm hoạt động của Đài.

Xác định truyền thanh cơ sở là kênh thông tin tuyên truyền quan trọng, là cầu nối trực tiếp giữa đảng ủy, chính quyền địa phương với nhân dân nên ông Tạ Quang Huynh, Trưởng đài Truyền thanh xã Nam Hồng, 41 năm tuổi đảng luôn cố gắng trau dồi kỹ năng nghiệp vụ với mong muốn đưa thông tin phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phục vụ người dân một cách nhanh và tốt nhất. Vốn từng làm Bí thư Đảng ủy xã, khi nghỉ chế độ lại được nhân dân, chính quyền địa phương tín nhiệm giao trọng trách làm Trưởng đài Truyền thanh. Dường như cái nghề truyền thanh này đã thấm sâu vào ông Huynh, ngày nào không viết là ông cảm thấy bồn chồn, ông lại “xuất hành” xuống các thôn để lấy thông tin, tối thức khuya làm bạn với cây bút, trang sách sao cho hoàn thành bài viết để ngày mai kịp lên sóng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp ủy đảng, chính quyền giao phó và tạo niềm tin trong nhân dân, hàng tháng trên cơ sở kế hoạch công tác của Đảng ủy, UBND xã, ông Huynh xây dựng kế hoạch tuyên truyền tin, bài với nội dung phong phú, đa dạng, trong đó chú trọng tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phổ biến kiến thức sản xuất nông nghiệp, biện pháp phòng bệnh bảo vệ sức khỏe nhân dân, tình hình an ninh trật tự địa phương... Kỷ niệm không thể quên với ông Huynh, đó là vào sáng mùng 1 tết Nguyên đán Canh Tý mưa to, gió giật đã làm thiệt hại 3 cụm thu. Ông cùng các đồng nghiệp không quản ngại mưa gió, sau nhiều giờ tiến hành tháo lắp thay thế kịp thời các cụm thu, Đài Truyền thanh xã đã phát trở lại mang thông tin kịp thời đến nhân dân trong ngày đầu năm mới, được chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Từ lòng nhiệt huyết với công việc của người Trưởng đài như ông Huynh và các nhân viên, Đài Truyền thanh xã Nam Hồng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác phát thanh, truyền thanh, 4 năm gần đây được UBND huyện Tiền Hải tặng giấy khen. Còn đối với ông Đào Minh Thêm, Trưởng đài Truyền thanh xã Tây Tiến, đã hơn 20 năm gắn bó với Đài mới thấu hiểu được công việc khó khăn, vất vả của người làm truyền thanh. Ông Thêm chia sẻ: Những năm trước đây, hệ thống của đài truyền thanh xã chỉ có một máy catset, một bộ amply và một số loa phóng thanh có dây đặt gần khu vực trung tâm xã. Tình trạng máy móc lạc hậu, thiết bị đường truyền hay hỏng, nhất là khi đài hoạt động trong mùa mưa bão nên nhân viên đài phải thường xuyên leo trụ điện sửa loa, dò tìm chỗ dây loa đứt để đấu nối, có lúc thì chật vật với amply bị cháy sò, hỏng tụ... Thời gian gần đây, cơ sở vật chất hạ tầng đài truyền thanh xã được quan tâm đầu tư đã góp phần đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp thời đến với người dân. Xuất phát từ lòng yêu nghề, gắn bó với công việc truyền thanh  từ nhân viên phát thanh cho đến hôm nay làm Trưởng đài Truyền thanh xã Tây Tiến, ông Thêm luôn tâm niệm bản thân phải luôn nỗ lực phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo xã và sự tin yêu của nhân dân.

Không chỉ có các ông Hợp, ông Huynh, ông Thêm mà còn hơn 90 nhân viên đài truyền thanh cơ sở của huyện Tiền Hải đã vượt mọi khó khăn với lòng yêu nghề luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ địa phương giao phó. Niềm vui lớn nhất của người làm truyền thanh cơ sở huyện Tiền Hải là được truyền tải những thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế và địa phương đến với bà con nhân dân vào mỗi sớm mai, chiều tối kịp thời.

Mạnh Thắng

  • Từ khóa