Thứ 7, 10/08/2024, 12:28[GMT+7]

UBND tỉnh: Tổ chức họp về công tác di dân trong mùa mưa bão

Thứ 5, 23/08/2012 | 16:15:03
1,039 lượt xem
Sáng ngày 23/8, tại Hội trường UBND huyện Tiền Hải, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp về công tác di dân trong mùa mưa bão và Dự án di dân định cư vùng sạt lở ven biển xã Đông Long (Tiền Hải).

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có Sở kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp & PTNT cùng lãnh đạo UBND huyện Tiền Hải, đại diện các phòng, ban liên quan của huyện, Chủ tịch UBND 4 xã Đông Long, Đông Minh, Nam Thịnh, Nam Phú.

Nhiều năm qua, công tác di dân cứu hộ, cứu nạn được các ngành, cơ quan, đơn vị, các xã huyện Tiền Hải quan tâm chú trọng, được thực hiện khá tốt bảo đảm được yêu cầu trong các tình huống, không xảy ra thiệt hại về người và phương tiện, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về tài sản.

 Đối với việc di dân vùng sạt lở xã Đông Long, đây là một xã ven biển Tiền Hải, có 6,7 km đê biển, 155 hộ dân sinh sống nằm trong vùng sạt lở, thuộc vùng ngoài đê biển số 6, có nguy cơ cao ảnh hưởng tới cuộc sống, tính mạng cần phải di dời khẩn cấp. Theo phương án di dời huyện Tiền Hải lập, huyện quy hoạch xây dựng khu tái định cư có tổng diện tích 40.755 m2, dự tính tổng kinh phí thực hiện dự án trên 25 tỷ đồng.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định công tác di dân, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn có vai trò quan trọng trong phòng chống lụt bão. Tiền Hải là một huyện có tới 40% số xã ven song ven biển, trong đó 8 xã ven biển do vậy các ngành, các cấp cần chủ động phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội. Trong phương án phải phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể từ các thành viên, phương tiện, địa điểm, thời gian trực… sát hợp với từng địa phương, từng khu vực nhất là điểm trọng yếu.

Đối với việc di dân huyện cần bám địa bàn, sát cơ sở nắm chắc số phương tiện tàu thuyền và số lao động trên biển, đầm, bãi, đảm bảo số lao động về nơi an toàn trước khi bão đổ bộ vào. Đối với dự án di dân xã Đông Long là dự án được tỉnh hết sức quan tâm, tuy  nhiên huyện Tiền Hải cần làm rõ hơn tác dụng của dự án không chỉ dừng ở bảo vệ tính mạng, tài sản công dân. Để thuận tiện bố trí nguồn vốn, cần kết hợp dự án với các mục tiêu khác như phòng chống nước biển dâng, trồng rừng ngập mặn…

Huyện cần chủ động xin ý kiến, thống nhất với các ngành liên quan, đặc biệt Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính trước khi trình tình xem xét.

Đức Lợi

  • Từ khóa