Thứ 7, 10/08/2024, 12:26[GMT+7]

Hội Phụ nữ Thị trấn Vũ Thư Nâng cao nhận thức, trình độ năng lực của chị em

Thứ 3, 25/09/2012 | 10:32:22
1,143 lượt xem
Ðến hết năm 2016, Hội Phụ nữ Thị trấn Vũ Thư phấn đấu 60% hội viên đạt 7 tiêu chí của người phụ nữ thời kỳ đổi mới. Ðây là mục tiêu khó nhưng dựa trên những thành tích đã đạt được, lại thêm đội ngũ cán bộ Hội năng động, sáng tạo, hội viên tích cực, việc khó mấy các chị cũng làm được.

Phụ nữ xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư thu hái lá dâu chăn nuôi tằm. Ảnh: Ngọc Trâm

Cũng như nhiều nơi trong tỉnh, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho chị em ở Thị trấn Vũ Thư phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như: mặt bằng dân trí không đồng đều, các giá trị đạo đức xã hội đang bị xói mòn và xuống cấp, tệ nạn xã hội tiềm ẩn sự phức tạp, nhận thức của chị em phụ nữ ở một số lĩnh vực còn hạn chế, có chị chưa hiểu đầy đủ, chưa chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước, quy định của địa phương, thiếu tính xây dựng, thiếu sự quan tâm đến cộng đồng… Bằng sự nhanh nhạy, sáng tạo và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội, những khó khăn đó đã dần được đẩy lùi.

Theo chị Phạm Thị Dung, Chủ tịch Hội Phụ nữ Thị trấn Vũ Thư thì muốn nâng cao nhận thức, trình độ năng lực cho cán bộ, hội viên điều trước tiên là phải bám sát các nội dung phong trào thi đua, 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, Hội Phụ nữ cấp trên. Bên cạnh đó, đề ra những giải pháp đồng bộ, tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn cụ thể, thiết thực, đáp ứng nhu cầu của chị em. Tổ chức cho chị em đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hội đã tổ chức được 15 hội nghị chuyên đề, tập huấn, tư vấn về: Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, Pháp lệnh Dân số, Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ trong tình hình mới, công tác vệ sinh môi trường, chuyển giao khoa học kỹ thuật và 26 hội nghị truyền thông, sinh hoạt câu lạc bộ, giao lưu văn nghệ… thu hút hàng nghìn lượt chị em tham gia.

Ngoài ra, Hội còn vận động, khuyến khích chị em tích cực học tập qua báo, đài, tập san, tài liệu của Hội cấp trên, chỉ đạo các Chi hội sinh hoạt theo chuyên đề để nâng cao kiến thức về mọi mặt, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, thực hiện nghĩa vụ công dân. Không chỉ nâng cao nhận thức, trình độ năng lực cho hội viên, qua hoạt động tuyên truyền, Hội còn khơi gợi được tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, xây dựng Trung tâm chăm sóc nạn nhân chất độc da cam, nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam anh hùng, vợ liệt sĩ khó khăn, xây dựng các loại quỹ… đều được chị em hưởng ứng với tinh thần cao nhất.

Ðặc biệt, Hội thường xuyên tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu mồ côi, người già cô đơn, nghèo khó. Hội còn tích cực vận động chị em tham gia luyện tập thể dục dưỡng sinh, đi bộ, làm thơ, biểu diễn văn nghệ để rèn luyện sức khỏe, tinh thần thoải mái, tươi trẻ. Với những chị em có trình độ năng lực, Hội tham mưu với cấp ủy, chính quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, sau đó bố trí công việc phù hợp.

Bên cạnh nhiệm vụ nâng cao nhận thức, trình độ năng lực của chị em, xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh cũng là nhiệm vụ hết sức quan trọng mà Hội Phụ nữ thị trấn luôn làm tốt. Nhiệm vụ của Hội nói riêng, nhiệm vụ của địa phương nói chung, Hội Phụ nữ đều hoàn thành xuất sắc, nhiều năm liền được xếp loại đơn vị xuất sắc của huyện Vũ Thư, được UBND tỉnh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam khen thưởng. Hàng năm, 100% chi hội đạt xuất sắc và khá, 90% trở lên số gia đình cán bộ, hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Ðể đạt thành tích đó, thời gian qua, Hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bằng nhiều hình thức thu hút hội viên vào sinh hoạt như: thành lập 9 câu lạc bộ văn nghệ, tổ chức tọa đàm, tư vấn, gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi động viên lúc rủi ro, hoạn nạn, hỗ trợ, giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn… Vì thế, tỷ lệ thu hút hội viên đạt gần 90%, 100% chị em đóng hội phí đầy đủ, được trên 30 triệu đồng (vượt chỉ tiêu đại hội đề ra).

Thu Hiền

  • Từ khóa