Nghĩa tình nữ chiến sĩ Trường Sơn
Nhà tài trợ và các cấp hội trao kinh phí và khánh thành nhà tình nghĩa cho bà Phạm Thị Sâm, xã Thái Giang (Thái Thụy).
Bà Phạm Thị Sâm, sinh năm 1951, xã Thái Giang (Thái Thụy) là chiến sĩ của C2, D674, E473, đoàn 559. Sau những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bà bị nhiễm chất độc da cam, sức khỏe suy yếu nên không xây dựng gia đình. Căn nhà nơi bà Sâm sinh sống từ lâu đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn. Bà cho biết: Ở trong ngôi nhà mà nhiều chỗ ánh nắng xuyên qua mái nhà nên tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, nhất là mùa mưa bão. Cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của bà Sâm, Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Thái Thụy đã kêu gọi, vận động Công ty Cổ phần Nhân Bình giúp bà. Nhờ đó, tháng 9/2019, ngôi nhà mới khang trang với mức đầu tư 120 triệu đồng đã thay thế cho căn nhà cũ trước đây. Không chỉ bà Sâm, ở huyện Thái Thụy còn có 6 nữ chiến sĩ Trường Sơn được Hội vận động các đơn vị, tổ chức đóng góp xây dựng. Bên cạnh đó, Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Thái Thụy còn giúp đỡ 4 hội viên không nơi nương tựa lên nuôi dưỡng tại Trung tâm Phật tích ở Bắc Ninh; tặng 50 suất quà trị giá 25 triệu đồng cho hội viên cô đơn bị bệnh hiểm nghèo; tặng 1 sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng, 3 đôi lợn giống cho hội viên khó khăn.
Còn ở Tiền Hải, các hoạt động tình nghĩa cũng được Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh nơi đây tích cực triển khai. Bà Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện cho biết: Với mong muốn “vui vẻ khi khỏe mạnh - hài lòng lúc ốm đau - giúp nhau lúc hoạn nạn - tiễn nhau lúc qua đời”, Hội đã vận động, tiếp nhận các nguồn tài trợ xây 14 nhà tình nghĩa cho chị em với mức hỗ trợ từ 30 - 60 triệu đồng/nhà; trao 3 suất quà cho các chị bị bệnh hiểm nghèo với giá trị 3 triệu đồng; trao 13 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho hội viên khó khăn; giúp đỡ 1 chị có chồng và con bị bệnh hiểm nghèo; tặng 37 suất quà cho chị em vào dịp tết Nguyên đán; thăm, viếng 38 tứ thân phụ mẫu của hội viên qua đời; thăm hỏi 43 lần khi các hội viên ốm đau. Bên cạnh đó, chị em cũng tích cực ủng hộ các quỹ: khuyến học, vì người nghèo, thiên tai... Nhiều chị là hạt nhân nòng cốt, trung tâm gắn kết các hội viên trong hội và hội người cao tuổi ở các địa phương lại với nhau.
Đồng chí Phạm Công Diện, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Vũ Thư cho biết: Các nữ chiến sĩ Trường Sơn đã quên đi tuổi thanh xuân của mình vào chiến trường, lập nhiều chiến công, làm nên trang sử vàng của dân tộc. Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện có 325 hội viên với 15 cụm hoạt động ở các xã, thị trấn, các hội viên giữ vững phẩm chất cách mạng, tích cực xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn, xã văn hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hội vững mạnh. Nhiều hội viên năng động, sáng tạo xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả làm giàu cho gia đình, địa phương và trợ giúp đồng đội. Hội đã phối hợp đưa 1 hài cốt của liệt sĩ về an táng tại quê hương, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, vì nghĩa tình đồng đội, đã xây dựng được 4 căn nhà với tổng kinh phí hơn 170 triệu đồng, tặng sổ tiết kiệm cho đồng đội bị bệnh hiểm nghèo, thăm hỏi các thân nhân liệt sĩ, thương binh, đồng đội khi ốm đau. Những hoạt động này đã thể hiện ý thức trách nhiệm của hội, thể hiện sự gắn bó, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của những nữ chiến sĩ Trường Sơn. Hoạt động của hội có sức lan tỏa truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, góp phần không nhỏ vào truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống hôm nay.
Đoàn kết, đùm bọc, chia sẻ với nhau trong chiến tranh, nay những cô gái Trường Sơn năm xưa tuổi đã cao nhưng luôn nỗ lực, cố gắng rèn luyện, sống lạc quan, là những công dân gương mẫu. Họ luôn sát cánh cùng nhau, đoàn kết, sống cao đẹp về nghĩa tình đồng đội, xứng đáng phẩm chất của người lính Trường Sơn.
Phương Chi
Tin cùng chuyên mục
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
- Thành phố: Tri ân người có công 21.07.2023 | 09:38 AM
Xem tin theo ngày
-
Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư
- Triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Kiến Xương
- Triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Hưng Hà
- Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
- Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống của ngành
- Công bố các quyết định về công tác cán bộ
- Nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Chỉ thị số 26 của Bộ chính trị
- Hội thảo khoa học cấp Bộ “Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao – Đột phá chiến lược phát triển vùng đồng bằng sông Hồng”
- Khen thưởng 55 tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình
- Thắp mãi ngọn lửa tri ân