Thứ 7, 10/08/2024, 14:23[GMT+7]

Hội Phụ nữ xã Bắc Hải Hiệu quả từ hai mô hình “Dân vận khéo”

Thứ 6, 12/10/2012 | 10:29:50
2,000 lượt xem
Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Bắc Hải (Tiền Hải) đã có nhiều cách làm hay, sang tạo, ý nghĩa thiết thực gắn các phong trào và nhiệm vụ công tác Hội với phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Từ đó, tác động tích cực đến việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên phụ nữ trên địa bàn, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Phụ nữ xã Nam Hà- Tiền Hải với nghề khâu nón truyền thống. Ảnh Ngọc Linh

Muốn thu hút đông đảo chị em vào tổ chức Hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua thì tổ chức Hội phải luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của hội viên và các tầng lớp phụ nữ, đặc biệt là phải biết “Dân vận khéo” bằng cách xây dựng các mô hình phù hợp. Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bắc Hải – Trần Thị Mai cho rằng làm tốt điều đó còn tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Xuất phát từ nhận thức đó, ngay năm 2010, sau khi Hội Phụ nữ cấp trên triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã đã họp bàn, xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai xuống từng chi hội, đồng thời tổ chức cho các chi hội học tập nội dung, mục đích, ý nghĩa của phong trào, phát động đăng ký xây dựng mô hình thi đua “Dân vận khéo”.

Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã lựa chọn và triển khai làm điểm 2 mô hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” và “Tổ phụ nữ tự quản về an ninh trật tự”, sau đó tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, rồi nhân ra diện rộng. Chi hội thôn An Nhân Bình và thôn Bát Cấp Ðông được chọn để xây dựng mô hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” đã vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật được học tập tại các lớp tập huấn thực hiện thành công việc quy vùng cấy lúa chất lượng cao, cấy lúa giống cho một số công ty. Tổ chức cho chị em đi tham quan các mô hình trồng cây vụ đông trong và ngoài huyện để học hỏi kinh nghiệm, trở thành lực lượng tiên phong góp phần quan trọng mở rộng diện tích cây vụ đông trong toàn xã lên 60 - 90 ha.

 Hội Phụ nữ xã còn phối hợp với HTX dịch vụ nông nghiệp, Hội Nông dân mở 24 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi, cho gần 2.900 lượt chị em; tín chấp với Ngân hàng CSXH cho 143 hộ vay hơn 1,4 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế; tiếp nhận trên 1 tỷ đồng từ nguồn vốn “Quỹ quay vòng vốn cho cấp nước sạch, vệ sinh hộ gia đình” cho 150 chị vay xây dựng các công trình vệ sinh, nước sạch; mỗi năm tín chấp mua từ 70 - 80 tấn phân bón trả chậm giúp chị em chăm sóc lúa, rau màu kịp thời vụ, góp phần nâng cao năng suất lúa lên 140,7 tạ/ha, đưa Bắc Hải trở thành xã có năng  suất lúa cao nhất huyện Tiền Hải trong nhiều năm liên tiếp. Có sự giúp đỡ, hỗ trợ của tổ chức Hội, Bắc Hải xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, như: chị Trần Thị Nhàn, chị Trần Thị Hương phát triển nghề làm chổi đót, tạo việc làm cho hơn 10 lao động với mức lương 1,8 - 2,2 triệu đồng/người/tháng, trừ chi phí mỗi năm các chị thu lãi 60 - 80 triệu đồng.

Cùng với phong trào thi đua lao động sản xuất, Hội Phụ nữ xã cũng đẩy mạnh phong trào tương trợ, giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được đông đảo chị em hưởng ứng. Ðiển hình như: Chi hội Bát Cấp Ðông, trong 3 năm đã vận động quyên góp ủng hộ chị Trần Thị Bích, chị Phạm Thị Loan bị bệnh nặng gần 6 triệu đồng mua thuốc điều trị bệnh. Với mô hình dân vận khéo “Tổ phụ nữ tự quản về an ninh trật tự”, Hội Phụ nữ xã lấy Chi hội Bát Cấp Nam chỉ đạo điểm. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chị em thực hiện tốt Nghị định 36 CP, Quyết định 95/TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, tàng trữ, sử dụng, đốt pháo và thả đèn trời. Tổ chức cho hội viên đăng ký xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư theo đúng tinh thần Quyết định 02 của UBND tỉnh. Chị em luôn tích cực vận động chồng con, người thân chấp hành nghiêm Nghị định 36 CP, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán, tránh xa ma túy, tệ nạn xã hội… Có sự vào cuộc quyết liệt của cán bộ, hội viên phụ nữ, nhiều năm qua Chi hội Bát Cấp Namon> không có người nghiện ma túy, mắc tệ nạn xã hội hay phạm tội. Từ mô hình này, Hội Phụ nữ xã đã nhân rộng ra toàn xã.

  Chị Trần Thị Mai vui mừng cho chúng tôi biết: Hiệu quả từ 2 mô hình dân vận khéo của Hội Phụ nữ đã giúp 120 hộ thoát nghèo, trong đó có 27 gia đình do phụ nữ làm chủ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 9%, giảm 3% so với năm 2007, 85% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Thu Hiền

  • Từ khóa