Thứ 4, 24/07/2024, 20:21[GMT+7]

Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012-2017

Chủ nhật, 21/10/2012 | 16:01:32
1,202 lượt xem
Trong hai ngày 19 và 20-10-2012 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội Đại biểu Phật giáo (HPG) tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đại hội vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Hà Thị Khiết – Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Thành Tâm

Đại hội có sự hiện diện chứng minh và chúc mừng của Trưởng lão Hoà thượng (HT) Thích Thanh Sam – Phó Pháp chủ kiêm Chánh thư ký Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN); HT Thích Thanh Dục - Uỷ viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự HPG tỉnh Thái Bình; cùng đông đảo các vị đại biểu khách quý đến từ Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự GHPGVN; UB MTTQ Việt Nam; Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh xã hội Bộ Công an; lãnh đạo HPG các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Xuyên – Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh đã đến dự và chúc mừng. 350 tăng ni ưu tú là đại biểu chính thức cùng đông đảo tín đồ, phật tử đã về dự đại hội.

Phát biểu khai mạc, HT Thích Thanh Dục - Uỷ viên Hội đồng chứng minh GHPGVN, Trưởng ban Trị trự HPG tỉnh nhấn mạnh: Đại hội là dịp đánh giá kết quả công tác phật sự 5 năm qua, nhìn nhận những hạn chế để rút kinh nghiệm khắc phục và đề ra phương hướng nhằm để hoạt động phật sự nhiệm kỳ tới đạt nhiều kết quả hơn, góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội chung của toàn tỉnh.

Thay mặt Ban trị sự, Đại đức Thích Thanh Hoà – Phó Ban trị sự HPG tỉnh trình bày báo cáo nêu bật kết quả hoạt động phật sự nhiệm kỳ qua. Hiện HPG  tỉnh có 508 vị tăng ni, trên địa bàn tỉnh hiện có 826 ngôi chùa, số chùa có tăng, ni trụ trì là 397 ngôi. Có 121 chùa được công nhận là di tích lịch sử văn hoá, trong đó 19 chùa được cấp Bằng công nhận Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia, chùa Keo được công nhận là Di tích Lịch sử văn hoá Quốc gia đặc biệt. 5 năm qua, tập thể Ban trị sự HPG cùng tăng ni, phật tử toàn tỉnh đã nỗ lực CNXH” và tinh thần đoàn kết, hoà hợp, các công tác được HPG thực hiện đạt nhiều kết quả là hoằng pháp, tăng sự, văn hóa, giáo dục tăng ni, nghi lễ, hướng dẫn phật tử, xây dựng chùa cảnh bốn gương mẫu và xã hội, từ thiện; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn truyền thống đạo đức tốt đẹp và bản sắc văn hóa của dân tộc.

Bên cạnh những kết quả, đại hội cũng nhìn nhận những hạn chế như công tác lãnh đạo chỉ đạo có nơi còn thiếu thống nhất; năng lực một số thành viên còn yếu, thiếu sự nhiệt tình; công tác quản lý tăng ni tự viện còn chưa sâu sát... Đại hội đã nhất trí với những bài học kinh nghiệm, đề ra những phương hướng nhiệm vụ phật sự trong nhiệm kỳ tới. Trong đó phấn đấu làm tốt công tác tổ chức, bổ nhiệm kiện toàn nhân sự; chú trọng công tác hoằng pháp và giáo dục tăng ni, tích cực hướng dẫn phật tử. Đồng thời tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, xây dựng chùa cảnh bốn gương mẫu lên tầm cao mới, đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp CNH – HĐH; vận động tăng ni, phật tử tham gia công tác từ thiện đạt hiệu quả cao hơn so nhiệm kỳ trước.

Tại đại hội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tặng Bằng khen cho tập thể HPG tỉnh Thái Bình; Tặng Bằng tuyên dương công đức cho 8 cá nhân đức tăng ni tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động phật sự; UBND tỉnh tặng HPG bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, phát triển, phụng đạo yêu nước” và tặng Bằng khen cho 7 tập thể, cá nhân chư tôn và đức tăng ni có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. UB MTTQ tỉnh tặng giấy khen cho 24 cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Phát biểu tại Đại hội, ông Hà Văn Núi – Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam và đồng chí Phạm Văn Xuyên – Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả hoạt động phật sự và hoạt động xã hội của HPG tỉnh, đồng thời đề nghị HPG thực hiện tốt phương châm hoạt động đạo pháp, dân tộc, CNXH, tăng cường đoàn kết, gắn bó cùng nhau hoà hợp đồng hành trên con đường Phật pháp; duy trì phát triển mối đoàn kết giữa các tôn giáo trong tỉnh; Tích cực động viên tăng ni, phật tử hăng hái thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đền ơn đáp nghĩa, gắn hoằng dương chính pháp với xây dựng nếp sống mới, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết ở khu dân cư.

Đại hội đã bầu Ban Trị sự HPG tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 27 thành viên. Đại đức Thích Thanh Hoà được tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng ban Trị sự HPG tỉnh; Đại đức Thích Thanh Định; Thích Thanh Vượng và sư thầy Thích Đàm Thoa được bầu giữ chức Phó ban;  Đại hội cũng nhất trí bầu 7 đại biểu ưu tú dự Đại hội Hội Phật giáo toàn quốc.

Trước sự chứng minh của các vị lãnh đạo HPGVN, các vị khách quý và toàn thể đại biểu, Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh khoá mới đã ra mắt, hứa kế nhiệm và nhận nhiệm vụ mới với nhiều nỗ lực; nguyện thực hiện tốt công tác phật sự, thực hiện nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gắn bó, góp phần cùng các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh xây dựng quê hương Thái Bình phát triển về mọi mặt.

Thay mặt Hội đồng trị sự TƯ GHPGVN, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu đồng thuận và ghi nhận kết quả đại hội, chúc mừng Ban Trị sự nhiệm kỳ mới. Đồng thời triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm Hội Phật giáo tỉnh cần chú trọng nhằm thực hiện tốt công tác phật sự, ích Đảng, lợi dân, cùng Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình xây dựng tỉnh ngày càng văn minh, giàu đẹp.

 

Hà Dung

  • Từ khóa