Thứ 3, 16/04/2024, 15:40[GMT+7]

23 tập thể, cá nhân cựu chiến binh huyện Vũ Thư được khen thưởng

Thứ 5, 07/01/2021 | 14:45:46
2,289 lượt xem
Sáng ngày 7/1, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao bằng khen của Tỉnh hội cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2020

Hội CCB huyện Vũ Thư hiện thu hút 12.428 hội viên tham gia trong đó 28% hội viên là đảng viên. Năm 2020, các cấp hội CCB trên địa bàn làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho hội viên, đặc biệt tuyên truyền về đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Hội viên CCB tích cực tham gia công tác đảng, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Có 781 cán bộ, hội viên CCB tham gia cấp uỷ cơ sở; trên 1.000 hội viên tích cực tham gia hoạt động của tổ tự quản an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống ma tuý. Năm 2020, Huyện hội và các hội cơ sở đã ủng hộ 330 triệu đồng, trên 5.300 khẩu trang giúp hội viên CCB khó khăn và nhân dân phòng chống dịch Covid-19 và ủng hộ trên 480 triệu đồng, 1,37 tấn gạo, nhiều nhu yếu phẩm khác để giúp đỡ đồng bào miền Trung bị bão lụt…

Lãnh đạo Hội CCB huyện Vũ Thư trao giấy khen của Huyện hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2021.

Năm 2021, Hội CCB huyện Vũ Thư đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể, trong đó có giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo xuống dưới 0,35%, có từ 50% hội cơ sở không còn hộ nghèo. Hội CCB huyện đã xây dựng 6 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt các phong trào thi đua.

Tổng kết công tác năm 2020, có 23 tập thể, cá nhân được khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thi đua CCB gương mẫu.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày