Thứ 7, 27/04/2024, 02:22[GMT+7]

Vũ Thư: 3.246 lượt hội viên phụ nữ tham gia giúp đỡ 783 hộ hội viên khó khăn

Thứ 5, 07/01/2021 | 14:48:45
2,400 lượt xem
Sáng ngày 7/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2020.

Hội LHPN huyện Vũ Thư hiện thu hút 40.818 hội viên tham gia, chiếm 78,3% số phụ nữ toàn huyện. Năm 2020, Hội LHPN các cấp đã giúp đỡ 435 gia đình hội viên đạt tiêu chí "5 không, 3 sạch"; trao tặng 45 thẻ bảo hiểm y tế, 427 thẻ bảo hiểm thân thể và ủng hộ gần 200 triệu đồng hỗ trợ hội viên gặp rủi ro đột xuất. Toàn huyện có 3.246 lượt phụ nữ tham gia giúp đỡ 783 hộ phụ nữ khó khăn vươn lên phát triển kinh tế trong đó 146 hộ đã vươn lên thoát nghèo. Năm 2020, cán bộ, hội viên tích cực ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19  và giúp đỡ đồng bào miền Trung bị bão lụt. Hội phụ nữ cơ sở xây dựng, duy trì được 352 câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao, dân vũ, yoga lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên phụ nữ.

Đồng chí Nguyễn Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao bằng khen của Tỉnh hội cho các cá nhân tiêu biểu trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2020.

Năm 2021, Hội LHPN huyện Vũ Thư xây dựng và quyết tâm thực hiện thành công 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phát động phụ nữ thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ lớn của dân tộc.

Tại hội nghị, 14 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2020 được khen thưởng.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày