Thứ 5, 08/08/2024, 04:22[GMT+7]

Các cấp Hội Phụ nữ “Dân vận khéo” thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước

Thứ 4, 31/10/2012 | 14:30:48
968 lượt xem
Với cách nghĩ, cách làm năng động, sáng tạo, các cấp Hội Phụ nữ đã xây dựng hiệu quả nhiều mô hình “Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đưa cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh công tác dạy nghề - tạo việc làm, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Phụ nữ Thanh Tân (Kiến Xương) tham gia làm đường giao thông theo chuẩn nông thôn mới

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo” thì việc gì cũng thành công” và quan điểm của Ðảng về công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới, Hội LHPN các cấp đã từng bước tìm tòi, nghiên cứu, thử nghiệm những phương thức mới, phù hợp với thực tế từng địa phương, căn cứ vào những vấn đề mà phụ nữ quan tâm và có khả năng giải quyết được để phát động và lựa chọn triển khai các mô hình “Dân vận khéo” phù hợp.

 

Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Ðảng, chính quyền, MTTQ, các cấp Hội Phụ nữ tích cực vào cuộc với phương châm: bám sát cơ sở, gần hội viên, sát hội viên, nghe hội viên nói, nói cho hội viên hiểu. Từ đó, nắm bắt nhu cầu bức thiết của hội viên, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề ra những giải pháp đúng, trúng, kịp thời; thường xuyên phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tìm hiểu tiềm năng của phụ nữ, để khai thác lợi thế của địa phương, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, tạo điều kiện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, giúp hội viên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Ðồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động Hội Phụ nữ cấp dưới, kịp thời động viên, khen thưởng những tổ chức hội làm tốt, uốn nắn những sai sót, lệch lạc. Trong quá trình triển khai, hội viên được tham gia thảo luận xây dựng kế hoạch, tập huấn kỹ thuật, truyền thông kiến thức cơ bản…

 

Với cách nghĩ, cách làm năng động, sáng tạo, các cấp Hội Phụ nữ đã xây dựng hiệu quả nhiều mô hình “Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đưa cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh công tác dạy nghề - tạo việc làm, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Ðiển hình như: Hội Phụ nữ xã Hồng Minh (Hưng Hà) với phong trào “Xóa hộ nghèo có địa chỉ”; Hội Phụ nữ xã Vũ Lạc, phường Bồ Xuyên (Thành phố Thái Bình) với phong trào “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ”; Hội LHPN Hưng Hà với các mô hình thu gom rác thải do phụ nữ làm chủ, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông; Hội LHPN Vũ Thư với phong trào tập hợp, thu hút hội viên giáo dân tham gia sinh hoạt Hội, phong trào “Phụ nữ giúp nhau giống, vốn, tạo việc làm, tăng thu nhập”…

 

Ðến nay, 100% cơ sở Hội đã xây dựng được các mô hình dân vận khéo. Nhiều chị em có ý tưởng sáng tạo, tham mưu những giải pháp đúng đắn cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội, góp phần nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Chung tay cùng cả nước xây dựng nông thôn mới (NTM), Hội Phụ nữ các cấp,  nhất là các xã được chọn làm điểm của tỉnh, của huyện đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội về kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên, phương thức giám sát việc thực hiện đền bù, giải tỏa, làm đường giao thông… đồng thời tổ chức sinh hoạt nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, của chị em để đề xuất với chính quyền các giải pháp tháo gỡ kịp thời, thỏa đáng. Vì thế, trong quá trình xây dựng NTM ở địa phương, Hội Phụ nữ luôn làm nòng cốt vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng, góp công, góp của dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, làm đường giao thông, xây dựng công sở, xây dựng gia đình, khu dân cư “văn hóa”…

 

Trong số hơn 2.000 ha đất xây dựng công trình hạ tầng, gần 10.000 m3 đất được đào đắp phục vụ xây dựng các công trình mặt ruộng, 883 tỷ đồng do nhân dân đóng góp xây dựng NTM có sự đóng góp không nhỏ của chị em phụ nữ toàn tỉnh. Tiêu biểu như: Hội Phụ nữ xã Thanh Tân (Kiến Xương) vận động được hơn 100 gia đình hội viên tự nguyện phá dỡ một nhà mái bằng 4 gian, trên 80 bếp, công trình phụ, bể nước, cổng, miếu thờ, nhà thờ họ, gần 800 m tường dậu… Hội Phụ nữ Hồng Minh (Hưng Hà) vận động hơn 30 hộ tự nguyện hiến 1300 m2 đất, tháo dỡ 500 m tường bao, gần 20 cổng nhà và bể nước, nhiều công trình vệ sinh để làm đường giao thông liên thôn... Những mô hình “Dân vận khéo” của các cấp Hội Phụ nữ đáp ứng tâm tư, nguyện vọng không chỉ của hội viên mà còn của các tầng lớp phụ nữ, đã cuốn hút gần 80% chị em tham gia tổ chức Hội. 

 

Trên 90% hội viên phụ nữ được tuyên truyền nâng cao kiến thức về mọi mặt mặt, hơn 800 tỷ đồng các cấp Hội tín chấp cho 70 nghìn lượt phụ nữ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; hàng trăm nghìn lượt phụ nữ được tổ chức Hội giúp đỡ xóa đói giảm nghèo… Những kết quả trên cho thấy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực sự là động lực, giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Bài, ảnh: Thu Hiền

  • Từ khóa