Thứ 5, 25/04/2024, 17:41[GMT+7]

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, kiểm tra, chúc tết tại các địa phương, đơn vị trong đêm Giao thừa

Thứ 6, 12/02/2021 | 01:02:23
5,820 lượt xem

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lực lượng Công an huyện Vũ Thư. Ảnh: Trần Tuấn

Tối ngày 11/2 (tức 30 tết Nguyên đán Tân Sửu), đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc tết tại huyện Vũ Thư.

Sau khi nghe Công an huyện Vũ Thư báo cáo công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của lực lượng Công an huyện đã triển khai thực hiện trong dịp tết . Đồng thời đề nghị lực lượng Công an huyện và cán bộ tại địa phương cần bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra kiểm soát, phấn đấu không có tiếng pháo nổ, không có trọng án, tai nạn giao thông nghiêm trọng trong dịp tết Nguyên đán, đồng thời tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm mới, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm và kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19 trong đêm giao thừa tại Công an huyện Kiến Xương.

* Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc tết và kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19 tại Công an huyện Kiến Xương và thị trấn Kiến Xương.

Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị, địa phương báo cáo kế hoạch trực tết, phương án sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Kiến Xương nói chung, các đơn vị, địa phương nói riêng tiếp tục thực hiện nghiêm các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền về thực hiện Luật số 14 và Nghị định 137 của Chính phủ, công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Kiến Xương động viên, thăm hỏi các tiểu thương ở khu vực chợ Nê, thị trấn Kiến Xương trong tối giao thừa.  

Tập trung rà soát, xác định các địa bàn, đối tượng trọng điểm để có kế hoạch đấu tranh, triệt phá bảo đảm an ninh trật tự, tất cả vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.  

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra bảo đảm ANTT tại xã Đông Quý (Tiền Hải). Ảnh: Mạnh Thắng

* Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Tiền Hải.

Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống dịch Covid-19 trong đêm Giao thừa tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, huyện Tiền Hải đã thành lập 32 tổ công tác và chỉ đạo các xã, thị trấn, các đơn vị nghiêm túc triển khai xây dựng các phương án, phân công lực lượng tuần tra trong đêm Giao thừa để bảo đảm tốt công tác ANTT, không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Cùng với đó, UBND huyện Tiền Hải đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng dịch Covid-19 tại các địa phương, đơn vị như: Đông Quý, Đông Hoàng, Nam Trung, Đông Minh…

Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã động viên, chúc tết cán bộ, nhân dân các địa phương, đồng thời yêu cầu lực lượng Công an các xã, thị trấn của huyện Tiền Hải cần chủ động nắm chặt tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên tuần tra, khép kín địa bàn, đặc biệt có phương án bảo đảm tốt ANTT cho nhân dân vui xuân, đón năm mới Tân Sửu an toàn lành mạnh. Đồng thời các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để duy trì thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thực hiện tốt việc khai báo y tế khi người thân về quê ăn tết, và thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người tại nơi công cộng.

 Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo huyện Hưng Hà chúc tết cán bộ, nhân dân thôn Vân Đại, xã Chí Hòa. 

* Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đi thăm, chúc tết và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-10, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại huyện Hưng Hà.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, đồng chí Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo huyện Hưng Hà thăm hỏi, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ Bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng chí Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà nêu cao tinh thần, trách nhiệm, làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần cùng cả hệ thống chính trị phòng, chống dịch. Đồng chí cũng chúc các bệnh nhân mau chóng khỏi bệnh, cùng cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Đến thăm, chúc tết tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và xã Chí Hòa,  đồng chí đánh giá cao kế hoạch, phương án của các đơn vị, địa phương đã đề ra để bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19 trong dịp tết. Đồng chí đề nghị Công an huyện,  Ban Chỉ huy Quân sự huyện nắm chắc quân số cả về số lượng, thành phần, con người cụ thể tham gia trực trước, trong và sau tết. Có biện pháp phù hợp bảo đảm an ninh trật tự và áp dụng các biện pháp cao nhất trong phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà.

* Đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh đã đi kiểm tra, chúc tết tại huyện Đông Hưng.

Đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra và chúc tết tại xã Đông Sơn. Ảnh: Thu Hiền

Tối 30 tết, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Đông Hưng cơ bản ổn định. Các ngành chức năng và các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19, rà soát, quản lý người từ vùng dịch về. Toàn huyện có trên 16.000 người trở về địa phương, tất cả các trường hợp này đã thực hiện khai báo y tế.

Tại các nơi đến, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trao quà, gửi lời thăm hỏi, chúc tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng, các xã: Đông Sơn và Đông La; đồng thời đề nghị huyện Đông Hưng tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu. Không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, duy trì hiệu quả các đội phản ứng nhanh, các tổ tự quản phòng, chống dịch; rà soát, theo dõi, quản lý chặt chẽ người từ các tỉnh về địa phương, nhất là các vùng có dịch. 

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên các đơn vị trực tết tại xã Đông Á (Đông Hưng). Ảnh: Tú Anh

* Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, chúc tết và kiểm tra tình hình an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại phường Lê Hồng Phong (Thành phố Thái Bình), xã Đông Quan, xã Đông Á (Đông Hưng).

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe các đồng chí lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu.

Theo đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những ngày giáp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn các địa phương được giữ vững, trật tự an toàn giao thông được bảo đảm. Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra. Cùng với các hoạt động vui tết, đón xuân, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được thực hiện quyết liệt với quyết tâm cao, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đêm Giao thừa, các địa phương đều đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, loa tuyên truyền lưu động, các tổ tự quản tại thôn, tổ dân phố... yêu cầu người dân thực hiện theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, trong đó, quán triệt việc khai báo y tế, đeo khẩu trang và hạn chế tụ tập đông người để phòng chống dịch bệnh.

Phát biểu tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an, quân sự các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và phòng, chống dịch Covid-19, quyết tâm không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trong đêm Giao thừa. Phát huy vai trò của các tổ tự quản, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, không để phát sinh các tình huống phức tạp. Trong thời điểm tết Nguyên đán, lượng người từ các tỉnh, thành phố trong cả nước về tỉnh đông, các địa phương phải nâng cao tinh thần phòng, chống dịch bệnh, trong đó, rà soát người trở về từ vùng có dịch và giám sát việc cách ly tại nhà, không để dịch xâm nhập và lây lan ra cộng đồng.

Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên các đơn vị trực tết, gửi lời chúc tết đến cán bộ, nhân dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang các địa phương đón tết an lành, hạnh phúc.


                                                         Nhóm phóng viên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày