Thứ 7, 20/04/2024, 18:10[GMT+7]

Đã xác định top 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Thứ 2, 22/02/2021 | 19:12:09
2,634 lượt xem
Thông tin từ buổi họp báo do T.Ư Đoàn tổ chức chiều 22/2, tại Hà Nội cho biết, đã xác định top 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020. Trong đó, đáng chú ý có giáo viên xuất sắc toàn cầu Hà Ánh Phượng, “cú đấm thép” của lực lượng an ninh kinh tế Nguyễn Trung Đức, tuyển thủ Nguyễn Văn Quyết.

Đồng chí Bùi Quang Huy chia sẻ thông tin về 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2020.

Danh sách 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 là kết quả của phiên họp lần thứ nhất do Hội đồng xét chọn Giải thưởng vừa tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng.

Tại phiên họp, từ 154 hồ sơ hợp lệ thuộc 10 lĩnh vực, Hội đồng đã lựa chọn được 27 trường hợp tiêu biểu, qua đó đề cử 20 cá nhân xuất sắc nhất lọt vào vòng bình chọn trực tuyến.

Danh sách 20 đề cử nêu trên gồm: Ngô Quý Đăng, Bùi Hồng Đức (lĩnh vực học tập); Đoàn Lê Hoàng Tân, Vũ Trọng Đại, Đặng Đức Huy (nghiên cứu khoa học - sáng tạo); Bùi Thanh Nghị, Trần Anh Tú (lao động sản xuất); Thiếu tá Trần Việt Hải, Thượng úy Lê Thừa Văn (quốc phòng); Đại úy Nguyễn Trung Đức, Hạ sĩ Tống Văn Đông (an ninh trật tự).

Bên cạnh đó là các gương mặt trẻ: Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Đương (thể dục thể thao); Phạm Ngọc Anh Tùng, Nghiêm Tiến Viễn (kinh doanh - khởi nghiệp); Hà Ánh Phượng, Hoàng Tuấn Anh (hoạt động xã hội); Hoàng Thị Yến, Ninh Đức Hoàng Long, Võ Minh Quang (văn hóa nghệ thuật).

Vòng bình chọn trực tuyến diễn ra từ ngày 22/2 đến hết 7/3 tới đây tại địa chỉ www.tainangtrevietnam.vn. Kết quả của vòng bình chọn sẽ là nguồn tham khảo quan trọng để Hội đồng xét chọn Giải thưởng triển khai phiên họp lần 2 nhằm tìm ra các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2020.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, năm vừa qua, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh, thiên tai, khiến nhiều hoạt động bị gián đoạn. Tuy nhiên, không vì vậy mà chất lượng hồ sơ đề cử Giải thưởng bị giảm sút.

"Trái lại, số lượng hồ sơ đề cử Giải thưởng năm nay đã nhiều hơn (154 so với 137), tỷ lệ hồ sơ giới thiệu có học hàm, học vị cao hơn... Điều này thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với Giải thưởng", anh Bùi Quang Huy nói.

Theo nhandan.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày