Thứ 6, 29/03/2024, 21:42[GMT+7]

Google tôn vinh những người phụ nữ tiên phong nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Thứ 2, 08/03/2021 | 18:27:35
3,025 lượt xem
Google đã thay đổi biểu tượng trang chủ thành một đoạn video tôn vinh những "người phụ nữ đầu tiên" ghi dấu tiên phong trong lịch sử thế giới.

Google thay đổi biểu tượng trang chủ tôn vinh phụ nữ nhân ngày 8/3.

Theo đó, biểu tượng Google Doodle (là một biểu tượng đặc biệt, thay thế tạm thời cho biểu tượng trên trang chủ của Google nhằm chào mừng các ngày lễ, các sự kiện, thành tựu và con người) ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 là một hình ảnh động về những cánh tay của những người phụ nữ đầu tiên đại diện cho giới làm những điều bình thường mà phi thường.

Đó là cánh tay của những người phụ nữ đầu tiên bỏ phiếu bầu cử, những nhà hoạt động nữ quyền đầu tiên, nhà khoa học nữ đầu tiên, tác giả nữ, vận động viên nữ và cả các nghệ sĩ nữ đầu tiên trên khắp thế giới, những cánh tay tiên phong đã mở ra những cánh cửa cho các thế hệ phụ nữ sau này.

Cũng theo Google, những "người phụ nữ đầu tiên" nổi bật thế giới phải kể đến đó là người phụ nữ đầu tiên được trao giải Nobel năm 1903 - Marie Curie (1867-1934), đồng thời bà cũng là người giành 2 giải Nobel; người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ năm 1963 là bà Valentina Vladimirovna Tereshkova - nhà du hành vũ trụ của Liên Xô (sinh năm 1937); lập trình viên máy tính đầu tiên của nhân loại là bà Ada Lovelace - nhà toán học kiêm nhà văn người Anh (1815-1852).

Google cũng dành sự tôn vinh tới nữ chủ bút đầu tiên của một tờ báo Việt Nam là bà Sương Nguyệt Ánh (1864-1921), con gái của nhà yêu nước Nguyễn Đình Chiểu. Không chỉ là nữ chủ bút đầu tiên của Việt Nam, tờ báo "Nữ giới chung" do bà làm chủ bút cũng chính là tờ báo phụ nữ đầu tiên của Việt Nam.

Theo hanoimoi.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày