Thứ 6, 29/03/2024, 20:32[GMT+7]

UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về việc giải phóng mặt bằng khu tập thể 4-5 tầng, phường Lê Hồng Phong

Thứ 6, 26/03/2021 | 14:31:44
6,063 lượt xem
Sáng ngày 26/3, UBND tỉnh họp nghe UBND thành phố Thái Bình báo cáo việc thu hồi các căn hộ nhà ở tập thể thuộc sở hữu nhà nước tại khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ðồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai dự án xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong thuộc sở hữu nhà nước, thời gian qua, UBND thành phố Thái Bình đã triển khai các bước thu hồi giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật để bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Ðến ngày 25/3/2021 đã có 203 hộ đã bàn giao nhà ở, còn 41 hộ và cá nhân chưa bàn giao; trong đó có 15 hộ đang sinh sống tại khu tập thể và 26 hộ hiện không ở tại khu tập thể này.

Tại cuộc họp, UBND thành phố Thái Bình báo cáo đã xây dựng xong phương án tổ chức cưỡng chế và đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ, chỉ đạo một số nội dung để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án. Các đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến một số nội dung bảo đảm công tác cưỡng chế đúng theo quy định của pháp luật, an toàn, nhanh gọn.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Dự án xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong nhằm thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội cho người dân và làm đẹp thêm diện mạo đô thị của thành phố Thái Bình nên được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Vì vậy, những khó khăn, vướng mắc phải được tháo gỡ kịp thời và dự án cần được thực hiện sớm. Ðồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Thái Bình và các sở, ngành, đơn vị chức năng tiếp tục tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức pháp luật của các tầng lớp nhân dân, để mọi người hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của dự án, từ đó tạo sự đồng thuận trong việc tự nguyện di dời, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Khi phải cưỡng chế thu hồi giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật, quá trình cưỡng chế phải bảo đảm an toàn cho các lực lượng thực thi công vụ và người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn... UBND thành phố Thái Bình chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc tổ chức cưỡng chế; không được để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ; bố trí đầy đủ nơi ở tạm thời cho các hộ thực hiện việc cưỡng chế. Ðồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị, ngay sau khi cưỡng chế thu hồi giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư phải có phương án, nhân lực, máy móc bảo đảm công tác tháo dỡ công trình an toàn, nhanh gọn, vệ sinh môi trường để triển khai thực hiện dự án sớm nhất, đáp ứng lòng mong mỏi của các tầng lớp nhân dân.

Liên quan đến nội dung này, chiều ngày 26/3, UBND thành phố Thái Bình tổ chức họp triển khai phương án tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi các căn hộ nhà ở tập thể thuộc sở hữu nhà nước tại khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong.

Ðến ngày 26/3 còn 41 hộ gia đình, cá nhân chưa chấp hành bàn giao căn hộ, trong đó có 15 hộ đang sinh sống tại khu tập thể. Ðể dự án xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong sớm được triển khai, Ban thực hiện cưỡng chế thành phố sẽ tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi các căn hộ nhà ở tập thể thuộc sở hữu nhà nước của các hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng căn hộ chưa bàn giao để thực hiện dự án. Thời gian tổ chức cưỡng chế ngày 31/3/2021.

Lãnh đạo UBND thành phố phát biểu tại cuộc họp. 

Ðể tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế bảo đảm an toàn, đúng pháp luật, Ban thực hiện cưỡng chế thành phố chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị chức năng, phường Lê Hồng Phong chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, máy móc, thiết bị thực hiện cưỡng chế. Trong đó, phân công lực lượng thành 6 tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ. Ðồng thời, Ban thực hiện cưỡng chế thành phố gửi thông báo bố trí chỗ ở tạm tại khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại tổ 39 - 40 phường Quang Trung cho 15 hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giải thích bằng nhiều hình thức để các hộ gia đình, cá nhân hiểu và tự giác chấp hành bàn giao căn hộ theo đúng quy định của pháp luật.

Khắc Duẩn - Minh Nguyệt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày