Chủ nhật, 28/07/2024, 07:34[GMT+7]

Thôn Hanh Lập Âm vang Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân

Thứ 6, 07/12/2012 | 09:22:36
846 lượt xem
Về đến đầu thôn Hanh Lập, thấy cờ đỏ phấp phới suốt dọc đường vào Nhà văn hóa thôn, tiếng nhạc, lời ca vang vọng, ngày hội bắt đầu bằng phần hội tưng bừng, náo nhiệt với những bài ca, điệu múa ca ngợi sự đổi thay của quê hương, đất nước, mừng vui khi đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Lãnh đạo xã Thái Thọ (Thái Thụy) trao phần thưởng cho các gia đình tiêu biểu thôn Hanh Lập. Ảnh: Ngọc Trâm

Cầm tờ lịch dự kiến khu dân cư làm điểm cấp tỉnh Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng, tôi và nhiều người lo ngại và băn khoăn về sự thành công trong Ngày hội của thôn Hanh Lập, xã Thái Thọ (Thái Thụy), bởi trước đó không lâu ở Thái Thọ đã xảy ra một vụ việc làm dư luận quan tâm. Nhưng chúng tôi, nhất là các đồng chí cán bộ mặt trận từ tỉnh xuống xã đã được chứng kiến một ngày hội tưng bừng, ấm áp, tràn đầy tình đoàn kết.     

Về đến đầu thôn Hanh Lập, thấy cờ đỏ, phấp phới suốt dọc đường vào Nhà văn hóa thôn, tiếng nhạc, lời ca vang vọng làm chúng tôi bớt lo. Nhưng vào đến sân Nhà văn hóa thôn, sân khấu ngoài trời được trang hoàng lộng lẫy, loa đài đầy đủ, bên dưới bắc rạp cẩn thận, có hàng trăm ghế xếp hàng ngay ngắn song chưa có bà con nào đến ngồi, cả đoàn e ngại, rỉ tai nhau “gay rồi, bà con chắc không đến”. Chỉ 10 phút sau, bà con đến chật sân, thậm chí thiếu ghế cho bà con ngồi. Mấy anh cán bộ mặt trận lúc đó mới vơi bớt nỗi lo về người dự, nhưng lại lo bà con biến Ngày hội thành cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND như một số khu dân cư đã làm trước.

Ngày hội bắt đầu bằng phần hội tưng bừng, náo nhiệt với những bài ca, điệu múa ca ngợi sự đổi thay của quê hương, đất nước, mừng vui khi đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Sau những tràng pháo tay cổ vũ nghệ sỹ không chuyên biểu diễn, bà con ngồi trật tự, chăm chú lắng nghe Trưởng Ban công tác mặt trận thôn - Ðỗ Ðình Hoạt báo cáo kết quả một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới của cán bộ, nhân dân thôn Hanh Lập. Những con số, những việc làm nêu trong báo cáo đầy sức thuyết phục làm ấm lòng những ai tham dự ngày hội. Từng gia đình đã chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương, tiếp thu khoa học kỹ thuật, cây con mới, chất lượng, giá trị cao vào sản xuất, chăn nuôi, xây dựng 4 trang trại chăn nuôi gia cầm với hàng nghìn đầu lợn, đầu gà, vịt, thu lãi vài trăm triệu đồng/năm, phát triển nghề móc sợi giải quyết công ăn việc làm lúc nông nhàn, tăng thu nhập cho bà con. Các đoàn thể tín chấp cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất trên 1,3 tỷ đồng. 100% hộ có điện thắp sáng và được dùng nước sạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,25% so với năm 2011. Cán bộ, nhân dân sống hòa thuận, nghĩa tình, cùng nhau thực hiện tốt Quyết định 02 của UBND tỉnh về xây dựng nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Dù Hanh Lập là thôn có lực lượng lao động đi làm ăn xa cao vào những tháng nhàn rỗi nhưng lực lượng này luôn được ông bà, bố mẹ nhắc nhở thường xuyên nên không mắc tai tệ nạn xã hội, không tiếp thu văn hóa đồi trụy, không mang bệnh tật về quê. Công tác khuyến học, khuyến tài, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là với người có công, đối tượng chính sách ngày càng được quan tâm. Nhân dân thường xuyên khơi thông dòng chảy, sửa sang, làm mới hơn 300 m2 đường bê tông nông thôn, vận động con em xa quê ủng hộ hơn 70 triệu đồng làm đường, vệ sinh đường làng, ngõ xóm và đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Qua bình xét, toàn thôn có 457 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 97,2%. Tại ngày hội, 5 gia đình chính sách, hộ nghèo được nhận quà, biểu dương, khen thưởng, Họ giáo Nam Biên, dòng họ, các gia đình văn hóa tiêu biểu, trao bằng công nhận “Khu dân cư văn hóa” cho thôn Hanh Lập. Ðại diện các chi hội, gia đình đã ký cam kết tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Niềm vui của bà con thôn Hanh Lập trong ngày hội năm nay càng được nhân lên gấp bội bởi được chọn làm điểm cấp tỉnh, được đón các đồng chí lãnh đạo về dự cùng chung vui, được tổ chức lần đầu tại Nhà văn hóa thôn - mới được khánh thành đưa vào sử dụng. Ðây có lẽ là Nhà văn hóa thôn rộng nhất (1500 m), có cả sân khấu trong nhà, ngoài trời, kinh phí xây dựng, mua sắm bàn ghế, phông bạt, loa đài, ti vi màn hình phẳng… nhân dân chỉ phải đóng góp 180 triệu đồng (gồm cả tiền mặt và ngày công lao động), UBND xã trích ngân sách 40 triệu còn lại là huy động từ con em địa phương làm ăn xa thành đạt và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn hàng trăm triệu đồng.

Các ý kiến phát biểu tại ngày hội đều trên tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa, cùng nhau thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thế là cả phần lễ và phần hội đã thành công tốt đẹp, cán bộ mặt trận và chúng tôi thở phào nhẹ nhõm ra về mang theo niềm tin vào khối đại đoàn kết toàn dân. Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân của thôn Hanh Lập âm vang mãi bài ca kết đoàn.

Thu Hiền

  • Từ khóa