Thứ 7, 04/05/2024, 04:44[GMT+7]

Cán bộ giỏi – phong trào mạnh

Thứ 6, 21/12/2012 | 15:15:39
755 lượt xem
Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN tỉnh trong nhiệm kỳ 2011 - 2016. Muốn xây dựng được tổ chức Hội vững mạnh thì phải có đội ngũ cán bộ cơ sở Hội giỏi, bởi “cán bộ nào phong trào đó”.

Chị Nguyễn Thị Nhài, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Thượng Phúc Tây chăm sóc cây vụ đông.

Ðiểm mạnh của những cán bộ phụ nữ cơ sở giỏi là dù khó khăn đến đâu các chị cũng khắc phục để vượt qua, luôn làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ, gương mẫu trong lao động, sản xuất và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.          

 

Gặp người phụ nữ trong bộ quần áo xanh công nhân, ống quần xắn cao, chân lấm lem đất, tay cầm cuốc đi từ vườn sau nhà về, tôi tưởng người làm vườn, nào ngờ lại chính là chị Nguyễn Thị Lan, Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Bình Minh, xã Ðông Phương (Ðông Hưng) - nữ cán bộ xuất sắc, được dân mến, tin yêu, nể phục. Thấy chúng tôi có vẻ ngạc nhiên, chị cười: suốt ngày cùng bà con làm đường liên thôn theo tiêu chí nông thôn mới, sáng nay nghỉ chờ vật liệu phải tranh thủ cuốc vườn, trồng rau, chứ bỏ hoang phí lắm. Ở nhà, hàng trăm việc dồn cả lên đôi vai gầy của chị, từ dọn nhà nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc, nuôi dạy con cái, cấy hái, trồng cây vụ đông, phát triển chăn nuôi tăng thu nhập cho gia đình.

 

Ra khỏi nhà việc công “ngập” đầu, thế nhưng cả việc nhà và việc công chị đều hoàn thành xuất sắc. Nhiều năm liền gia đình chị đạt “Gia đình văn hóa”, con cái học hành thành đạt, đều đã có công ăn việc làm ổn định, kinh tế khá giả. Thôn Bình Minh liên tục đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiên tiến xuất sắc về mọi mặt, phong trào phụ nữ cũng dẫn đầu xã. Vậy chị đã làm thế nào để dung hòa và thực hiện tốt nhiều vai trò như vậy cùng một lúc? Nghe tôi hỏi, chị cười bảo: Biết tự sắp xếp thời gian, cân nhắc việc nào làm trước, làm sau, tính toán kỹ lưỡng cách triển khai, thực hiện, kêu gọi sự đồng thuận của dân và phải tự truyền lửa nhiệt huyết cho mình mới mong thành công, mới phục vụ được nhân dân lâu dài. Phải tự truyền nhiệt huyết là vì trên cương vị của chị “trăm dâu đều đổ đầu tằm”, suốt ngày “đầu tắt, mặt tối”. Nhất là vài năm gần đây, Ðông Phương được huyện chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới, chị không còn thời gian nghỉ ngơi, ngày nào cũng loay hoay tìm cách vận động bà con, kêu gọi chị em tự nguyện hiến đất, hiến công, tháo dỡ vật trên đất, đóng góp kinh phí tham gia xây dựng nông thôn mới. Hoặc “lọ mọ” ngoài đồng ruộng, ngoài đường chỉ đạo bà con dồn điền đổi thửa, làm thủy lợi nội đồng, làm đường giao thông liên thôn… 

 

Là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Thượng Phúc Tây, xã Thụy Sơn (Thái Thụy), chị Phạm Thị Nhài không chỉ làm tốt công tác nâng cao kiến thức mọi mặt, hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, thu hút đông đảo chị em vào tham gia sinh hoạt, xây dựng tổ chức hội vững mạnh mà còn năng động học hỏi kinh nghiệm, mạnh dạn thí điểm trồng cây vụ đông, đưa gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Trong mỗi kỳ sinh hoạt nhóm và chi hội, chị Nhài đều lồng gắn việc phổ biến kỹ thuật trồng cây vụ đông, vận động hội viên tích cực tham gia để làm giàu. Ðể bà con không phải lo đầu ra, sản phẩm bán được giá cao, chị đứng ra lo bao tiêu 100%. Cánh đồng Thượng Phúc Tây vốn trước kia thiếu sức sống của cây vụ đông, giờ bí, dưa, sa lát xanh mướt phủ kín tới trên 80% diện tích. Chính sự mạnh dạn của chị đã đưa Thượng Phúc Tây trở thành thôn có phong trào trồng cây vụ đông mạnh nhất xã.

 

Con người của sự bận rộn này còn luôn sẵn sàng bỏ cả ngày trời đưa người bị tai nạn trên đoạn đường của xã đi bệnh viện, giữ hộ đồ, bảo vệ hiện trường, giúp họ kinh phí chi trả thuốc men, điều trị nếu họ có khó khăn. Việc làm nhỏ bé của chị đã góp phần cứu sống không ít mạng người. Nhiều năm liền chị Nhài đều đạt danh hiệu “Cán bộ phụ nữ cơ sở giỏi”, gương làm kinh tế giỏi, phong trào phụ nữ của thôn luôn dẫn đầu xã.

 

Bao nhiêu năm trên cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ Phường Bồ Xuyên (Thành phố Thái Bình), nơi nào chị em gặp khó khăn, nơi đó có chị. Không chỉ “bỏ tiền túi” giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh khó khăn, chị Phùng Thị Bạch Tuyết còn học gương Bác thành lập được 50 hòm tiết kiệm “Vì phụ nữ và trẻ em nghèo”, để có nguồn kinh phí mua quà cho các chị em khó khăn, gặp rủi ro, bệnh tật, già cả, cô đơn và trẻ em nghèo vượt khó. Chị Tuyết luôn cố gắng sắp xếp công việc đến dự các buổi sinh hoạt với chị em ở tất cả các chi hội để kịp thời động viên chị em, động viên phong trào, tặng quà cho chị em có hoàn cảnh đặc biệt. Chị còn kiên trì, nhẫn nại thuyết phục các ông chồng không đánh, chửi vợ, hàn gắn rạn vỡ trong các gia đình… Tham gia Hội thi “Cán bộ phụ nữ cơ sở giỏi” cấp tỉnh chị giành giải nhất, được đi dự gặp mặt “Cán bộ phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc”. Bản thân chị cũng như phong trào phụ nữ phường Bồ Xuyên nhiều lần được UBND tỉnh, Trung ương Hội, Tỉnh Hội, Thành Hội khen thưởng.

 

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN tỉnh trong nhiệm kỳ 2011 - 2016. Muốn xây dựng được tổ chức Hội vững mạnh thì phải có đội ngũ cán bộ cơ sở Hội giỏi, bởi “cán bộ nào phong trào đó”. Vì vậy, phong trào phụ nữ quê lúa luôn rất cần những cán bộ phụ nữ cơ sở giỏi như chị Lan, chị Nhài, chị Tuyết…

Bài, ảnh: Ðỗ Hiền

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày