Thứ 6, 03/05/2024, 22:18[GMT+7]

BĐD Hội Người cao tuổi Đông Hưng Nâng cao chất lượng phong trào “Tuổi cao, gương sáng”

Thứ 4, 26/12/2012 | 15:16:09
1,027 lượt xem
Phong trào “NCT làm kinh tế giỏi” đã chứng minh cho sự phấn đấu bền bỉ của người cao tuổi Ðông Hưng nhằm thực hiện nội dung thi đua “Nêu gương sáng tích cực xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá, người khá thì giàu thêm”.

Ông Nguyễn Duy Xuyên - Người cao tuổi làm kinh tế giỏi xã Mê Linh. Ảnh: Trung Hiếu

Ðông Hưng hiện có trên 35 nghìn hội viên người cao tuổi (NCT), tham gia sinh hoạt ở 281 Hội NCT xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố (chiếm 96,7% tổng số NCT toàn huyện). Mặc dù tuổi cao, sức yếu song hội viên NCT Ðông Hưng vẫn hăng hái hưởng ứng các phong trào ở địa phương, của Hội NCT cấp trên phát động, nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, tích cực tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng xã hội học tập... Nhiều bậc cao niên còn cùng con cháu trực tiếp lao động sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

 

Người cao tuổi xã Hồng Châu (Ðông Hưng) với nghề tre đan truyền thống. Ảnh: Thành Tâm

 

Phong trào “NCT làm kinh tế giỏi” đã chứng minh cho sự phấn đấu bền bỉ của NCT Ðông Hưng nhằm thực hiện nội dung thi đua “Nêu gương sáng tích cực xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá, người khá thì giàu thêm”. Hơn 15.000 hội viên NCT còn sức khỏe vẫn trực tiếp lao động sản xuất, tham gia các Hội Làm vườn, Hội Sinh vật cảnh, xây dựng thành công trang trại, gia trại, phát triển ngành nghề, dịch vụ, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, với mức thu nhập ổn định. Trong đó, trên 600 hội viên đạt danh hiệu “NCT sản xuất kinh doanh giỏi”, như:  Ông Nguyễn Văn Mộc, (xã Minh Tân), điển hình làm kinh tế giỏi của tỉnh, chuyên trồng và kinh doanh hoa, cây cảnh, mỗi năm thu trên 50 triệu đồng; ông Phạm Gia (xã Ðông Sơn) với cơ sở làm thảm len, thảm đay xuất khẩu, giải quyết việc làm cho hơn 150 lao động; ông Nguyễn Chiến (xã Ðông Vinh) phát triển mô hình trang trại V.A.C, thu nhập 40 triệu đồng/năm, ông còn tích cực tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, đến từng gia đình vận động cho con em đi học, đến cả trường xin danh sách các cháu học sinh cá biệt về nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời; ông Nguyễn Duy Xuyên (Mê Linh), từ đầu năm đến nay thu từ bán cây cảnh hơn 300 triệu đồng…

 

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, NCT Ðông Hưng chủ động nắm bắt chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, của địa phương, gương mẫu thực hiện, hiến kế trong công tác quy hoạch, hiến công trong dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, làm đường giao thông thủy lợi nội đồng, giao thông liên xã, liên thôn, vận động con cháu, nhân dân góp kinh phí, tự nguyện hiến đất, hiến tài sản trên đất để xây dựng nông thôn mới. Từ uy tín và lòng nhiệt tình, NCT Ðông Hưng đã và đang có nhiều việc làm thiết thực gắn kết những tấm lòng với nhau, xây dựng tình làng nghĩa xóm bền chặt.

 

Cùng với việc tích cực tham gia phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao đời sống cho gia đình và xã hội, các hội viên NCT còn nêu gương sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài. Phong trào đã thu hút 450 NCT tham gia vào Ban chấp hành Hội Khuyến học, xây dựng 395 dòng họ khuyến học. Các cụ thực sự là tấm gương mẫu mực trong xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, NCT đã có nhiều việc làm sáng tạo, hiệu quả. Tại các khu dân cư, thôn, xóm, trong quá trình xây dựng hương ước, quy ước thôn, làng, NCT luôn được tín nhiệm chủ trì soạn thảo, đồng thời là lực lượng nòng cốt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng tình đoàn kết thôn xóm, phát huy thuần phong mỹ tục của quê hương.

 

Năm 2011, những việc làm ý nghĩa đó của cán bộ, hội viên NCT đã góp phần xây dựng được 75 khu dân cư văn hóa, trong đó có 7 khu dân cư đạt danh hiệu “Văn hóa” 3 năm liền. Bên cạnh đó, NCT tham gia đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị sát thực, mang tính xây dựng tại các kỳ tiếp xúc cử tri; gần 2.300 NCT được cấp ủy, chính quyền và nhân dân giao giữ các trọng trách trong hệ thống chính quyền cơ sở, các đoàn thể, tổ hoà giải, ban thanh tra nhân dân. Ở cương vị nào, NCT cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Phát huy truyền thống “Tuổi cao, gương sáng, chí bền”, các cấp Hội NCT huyện Ðông Hưng tiếp tục nỗ lực xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, xứng đáng là nơi tập hợp, mái nhà chung của NCT. Ở đó, mỗi hội viên NCT đều được chăm sóc, được phát huy vai trò của mình trên mọi lĩnh vực của cuộc sống, để luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích, sống hạnh phúc. Vì lẽ đó, các cấp hội NCT Ðông Hưng đã thành lập và duy trì hoạt động nền nếp các câu lạc bộ dành cho NCT, như: Câu lạc bộ tâm năng dưỡng sinh - phục hồi sức khỏe, thái cực trường sinh, thức vũ kinh, câu lạc bộ thơ ca, văn nghệ, TDTT, đi bộ… tạo sân chơi cho hội viên rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe theo gương Bác Hồ. Phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức tốt lễ mừng thọ, chúc thọ, tặng lụa, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán 2012 cho trên 12.000 cụ tuổi chẵn 70, 75, 80… bảo đảm long trọng, an toàn, tiết kiệm, với tổng kinh phí gần 208 triệu đồng. Tham gia rà soát, lập danh sách 18.775 cụ trong diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Luật NCT, giám sát việc triển khai để không xảy ra sai sót, nhầm lẫn. Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác, đầu năm 2012, NCT toàn huyện trồng được 23.500 cây các loại, nay đang phát triển tốt. Tiêu biểu như ông Ðoàn Ngọc San, thôn Quốc Dương, xã Phú Châu, tự nguyện bỏ ra 14 triệu đồng mua 2000 cây trồng tại trục đường chính trong xã…

 

Thực hiện lời dạy của Bác “Tuổi cao, chí càng cao”, các cấp Hội NCT Ðông Hưng phát huy những thành tích đã đạt được, mỗi cán bộ, hội viên tùy theo sức khỏe, năng lực của mình luôn gương mẫu, tiên phong trong các hoạt động xã hội, là điểm tựa vững chắc của lực lượng chính trị ở địa phương, làm tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Thu Hiền

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày