Thứ 2, 06/05/2024, 15:52[GMT+7]

Hội Nông dân Vũ Công Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

Thứ 6, 04/01/2013 | 14:17:13
655 lượt xem
Hội Nông dân (HND) xã Vũ Công (Kiến Xương) hiện có 5 chi hội, 805 hội viên, chiếm tỷ lệ 51% số hộ nông nghiệp trong xã. Xác định công tác thi đua khen thưởng có vai trò quan trọng thúc đẩy các mặt hoạt động công tác, xây dựng tổ chức HND vững mạnh, đồng thời góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, hàng năm Ban Chấp hành HND xã Vũ Công đều chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua bám sát nhiệm vụ

Hội viên Phạm Công Uẩn, chi hội nông dân thôn Trà Vy Bắc xã Vũ Công làm dịch vụ thu mua, xay xát thóc giúp bà con trong vùng tiêu thụ nông sản.

Cùng với phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, hội viên HND, Ban Chấp hành Hội còn tổ chức cho các hội viên, các chi hội đăng ký thi đua phấn đấu thực hiện các tiêu chí với tỷ lệ cao.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo là một trong các phong trào thi đua thu hút đông đảo hội viên nông dân Vũ Công hưởng ứng tham gia. Nếu tính chung kết quả của cả nhiệm kỳ, HND Vũ Công có 2.227 lượt hộ gia đình hội viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét suy tôn cuối năm, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước, bình quân hàng năm đạt trên 70%.

Có được kết quả trên bởi HND xã xác định đây là phong trào trọng tâm xuyên suốt trong quá trình hoạt động, vì vậy Hội luôn sát cánh tuyên truyền, vận động hỗ trợ cùng hội viên phấn đấu. Không chỉ định hướng cho hội viên chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung gia trại, trang trại, tham gia quy vùng sản xuất vụ đông và sản xuất lúa giống, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, Hội Nông dân xã còn đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện để hội viên sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

 Tính đến hết năm 2011, Hội Nông dân Vũ Công đã tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp 637 lượt hộ hội viên vay vốn với tổng dư nợ 4.105.000.000 đồng. Hội cũng phối hợp với HTX dịch vụ nông nghiệp cung ứng 997.900 kg phân bón các loại, trong đó Hội tự đứng ra cung ứng 17.900 kg phân bón với phương thức trả chậm, giúp hội viên đầu tư thâm canh. Ðể giúp hội viên có kiến thức áp dụng vào sản xuất kinh doanh, Hội phối hợp với các đoàn thể tổ chức được 26 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 2.760 lượt cán bộ hội viên.

Cùng với nỗ lực học hỏi, tự trang bị kiến thức, hội viên nông dân Vũ Công thực hiện thâm canh và phát triển kinh tế khá hiệu quả. Hàng năm, năng suất lúa ở Vũ Công đều đạt 130 tạ trở lên. Diện tích cây màu, cây vụ đông phát triển đều ở 5/5 chi hội với nhiều loại cây trồng như ngô, đậu tương, khoai tây, rau màu các loại, góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông của địa phương. Thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nhiều hộ hội viên đã đầu tư mua sắm phương tiện vận chuyển, máy gặt, máy làm đất cỡ lớn góp phần giải phóng sức lao động, đáp ứng kịp thời yêu cầu thời vụ và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ở thôn nào cũng xuất hiện những điển hình gương mẫu đi đầu phong trào như hộ gia đình ông Huấn, ông Lâm thôn Thái Công Bắc; ông Kính ở Thái Công Nam; gia đình ông Nhân thôn Trà Vy Bắc, ông Nam thôn Trà Vy Ðông... Toàn xã đã có 15 hộ hội viên tổ chức chăn nuôi tập trung theo hướng gia trại, tăng so với đầu nhiệm kỳ 10 gia trại, đem lại thu nhập bình quân từ 50 đến 70 triệu đồng/hộ/năm. Ðặc biệt ở Vũ Công, kinh tế vườn được khai thác ngày càng hiệu quả. Diện tích vườn được đầu tư cải tạo, nhiều mô hình đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hàng trăm triệu đồng như hộ ông Hiểu, ông Hoạt, ông Thành thôn Trà Vy Bắc; ông Chiến, ông Trình, ông Hóa thôn Trà Vy Ðông, ông Nam thôn Trà Vy Nam và nhiều hộ gia đình khác.

Song song với thực hiện phong trào phát triển kinh tế, các phong trào thi đua khác như nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới cũng được Hội chú trọng chỉ đạo, hội viên hưởng ứng tích cực. Số lượt hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa hàng năm đạt 95%, qua bình xét có từ 75 đến 90% hộ gia đình hội viên nông dân đạt danh hiệu gia đình nông dân văn hóa. Tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân luôn là nòng cốt đi đầu phong trào, đặc biệt trong thực hiện các chủ trương, đề án, góp đất và góp sức làm giao thông thôn xóm, nội đồng. Cụ thể có 100% hội viên và gia đình hội viên tham gia đóng góp 18m2/sào, tổng diện tích 149.443m2 để quy hoạch hệ thống giao thông thủy lợi; nông dân tự nguyện đóng góp 220.000 đồng/sào, tổng số tiền 1 tỷ 826 triệu đồng đào đắp 76.837m2 bờ vùng bờ thửa. Thực hiện phong trào bảo đảm quốc phòng an ninh, Ban Chấp hành HND xã phối hợp với Hội đồng nghĩa vụ quân sự và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức vận động con em đến tuổi đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự đầy đủ, đồng thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên con em hội viên nông dân lên đường nhập ngũ. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Hội phối hợp tham gia hoà giải 13 vụ, tuyên truyền vận động hội viên chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Những năm qua, Hội Nông dân không có hội viên vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Ðồng chí Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch HND xã cho biết: Hội luôn duy trì tốt việc sơ kết, tổng kết, đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm. 5/5 chi hội đều đạt xếp loại thi đua khá trở lên, không có chi hội trung bình và yếu kém. Nhiệm kỳ qua, HND xã có 5 tập thể chi hội và 24 cán bộ hội viên được Ban chấp hành Hội và hội đồng thi đua khen thưởng của xã biểu dương, khen thưởng. Ba đồng chí cán bộ Hội được tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Namon>”. Ban Chấp hành HND xã Vũ Công hàng năm đều được Hội cấp trên biểu dương, khen thưởng.

 

Bài, ảnh: Hà Dung

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày