Thứ 7, 18/05/2024, 11:58[GMT+7]

Người cao tuổi Quỳnh Phụ Gương sáng cho con cháu noi theo 

Thứ 5, 10/01/2013 | 08:24:53
1,749 lượt xem
Tuy tuổi cao sức yếu nhưng đông đảo người cao tuổi vẫn hăng hái ra đồng đào đất, đắp bờ để góp sức xây dựng nông thôn mới, cổ vũ tinh thần cho mọi người và làm gương cho con cháu noi theo. Không chỉ tích cực làm thủy lợi nội đồng mà trên mọi lĩnh vực của đời sống, người cao tuổi Quỳnh Phụ đều phát huy tinh thần Tuổi cao, gương sáng”.

Ông Hoàng Công Vườn, chủ trang trại nuôi gà trên cát ở Quỳnh Lâm

Nhìn trên khắp cánh đồng Quỳnh Phụ vào thời điểm ra quân làm thủy lợi nội đồng để chuẩn bị làm vụ mùa tới, lực lượng không thể thiếu tham gia đắp bờ vùng, bờ thửa, nạo vét kênh mương… là người cao tuổi (NCT). Tuy tuổi cao sức yếu nhưng đông đảo NCT vẫn hăng hái ra đồng đào đất, đắp bờ để góp sức xây dựng nông thôn mới, cổ vũ tinh thần cho mọi người và làm gương cho con cháu noi theo. Không chỉ tích cực làm thủy lợi nội đồng mà trên mọi lĩnh vực của đời sống, NCT Quỳnh Phụ đều phát huy tinh thần Tuổi cao, gương sáng”.

Tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hơn 11 nghìn hội viên NCT đã tham gia học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức, tư tưởng của Bác Hồ với tinh thần trách nhiệm cao. Từ đó, xuất hiện nhiều điển hình NCT làm theo lời Bác, như: ông Nguyễn Văn Kế (85 tuổi) và ông Mai Đức Trọng (74 tuổi), xã An Quý đã dùng số tiền dành dụm của mình cùng nhau đài thọ kinh phí thuê đội chiếu phim của tỉnh về tận xã chiếu bộ phim “Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông” phục vụ nhu cầu của NCT và đông đảo bà con nhân dân. Hay cụ Nguyễn Ngọc Giới, xã Quỳnh Sơn, dành tiền lương hưu mua tặng trường mầm non nhiều vật dụng phục vụ việc vui chơi, học tập, ăn uống của các cháu. Cụ bà Vũ Thị Nga, xã Quỳnh Ngọc, với lòng ham mê sách đã dóng dựng “thư viện mi ni” tại nhà, góp phần hình thành thói quen đọc sách, nâng cao tri thức cho mọi người…

Chung tay cùng cả nước xây dựng nông thôn mới, các cụ không chỉ hưởng ứng tích cực bằng những việc làm cụ thể mà còn vận động con cháu hiến kế, hiến công, hiến đất và tài sản trên đất làm giao thông thủy lợi nội đồng, làm đường giao thông liên thôn, dồn điền đổi thửa chỉnh trang đồng ruộng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng vùng chuyên canh, cánh đồng mẫu… Đến nay, toàn huyện có 2.664 hộ NCT hiến 149.776m2 đất, số ngày công, vật liệu làm nhà văn hóa, trường học, mở rộng đường làng, ngõ xóm trị giá gần 4,6 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Luyến xã Quỳnh Minh là một ví dụ. Bà Luyến đã vận động chồng, con gương mẫu đi đầu trong dồn điền đổi thửa, góp tiền, ngày công và tự nguyện phá tường rào, lùi vào sâu bên trong để hiến đất cho xã mở rộng đường giao thông liên thôn theo tiêu chuẩn quy định. Bà thấy rằng: Bất kỳ việc gì đem lại lợi ích cho người dân và làm thay đổi diện mạo làng xóm thì bà và gia đình đều nhất trí cao.

Phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng cũng thu hút 30,6% hội viên NCT tham gia (gần 12 nghìn người). Trong đó có 210 NCT là chủ trang trại, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh thu mỗi năm hàng trăm triệu đồng trở lên. Điển hình như: ông Hoàng Công Vườn (Quỳnh Lâm), với mô hình nuôi gà trên cát độc đáo, vừa sạch sẽ, vừa ít bệnh tật, lúc nào trang trại của ông cũng nuôi thả trên, dưới 5000 con gà các loại, mỗi năm thu hàng tỷ đồng. Nhiều gia đình ở Quỳnh Lâm và các xã lân cận đã học và làm theo mô hình của ông Vườn. Bệnh binh Nguyễn Quang Điển, 76 tuổi (Quỳnh Giao) trồng ớt và cây cảnh; ông Nguyễn Văn Đông (Quỳnh Minh) phát triển chăn nuôi lợn, trồng rau màu, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm…

Khuyến học, khuyến tài, xây dựng con người mới là lĩnh vực mà NCT có sự quan tâm đặc biệt. Hiện Quỳnh Phụ có 325 NCT tham gia vào BCH Hội khuyến học, hơn 2400 NCT tham gia hội khuyến học dòng họ, gương mẫu góp phần xây dựng quỹ dòng họ được gần 680 triệu đồng. Tiêu biểu là các dòng họ: Lưu Vĩnh (Thị trấn An Bài), Phạm Tiến (Quỳnh Giao), họ Trần (An Lễ)… Cũng nhờ tấm lòng của NCT mà sự nghiệp giáo dục – đào tạo của huyện Quỳnh Phụ ngày càng tiến triển, số lượng các em thi đỗ tốt nghiệp THPT và Đại học, CĐ, THCN tăng.

Năm 2012, Quỳnh Phụ có 77 khu đạt “Khu dân cư văn hóa”, 80% gia đình hội viên NCT đạt “Gia đình văn hóa” xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, 100% gia đình NCT đều chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, thực hiện nghiêm quy định của UBND tỉnh về tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội, lễ mừng thọ gọn nhẹ, giảm ăn uống, không dùng thuốc lá, giảm dần thủ tục lạc hậu, khơi dậy và phát huy truyền thống, lịch sử, văn hóa dân tộc.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, các cụ NCT trên tinh thần nói thẳng, nói thật đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, mang tính xây dựng cao. Ngoài ra, NCT còn đóng góp hàng trăm ý kiến vào các dự thảo luật, phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ, HĐND, UBND, chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Là lực lượng đông đảo trong các lớp  quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, 5 và 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Sau học, các cụ trở thành những tuyên truyền viên tích cực vận động con cháu, người thân thực hiện nghiêm nội dung các nghị quyết. Được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tín nhiệm, 1.527 NCT vẫn hăng hái đảm nhận tốt các chức danh: bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, ban thanh tra nhân dân, tổ hòa giải, tổ tự quản, tham gia cấp ủy, hội viên MTTQ, các đoàn thể…

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từng nhận xét: “NCT thực sự có những tiềm năng rất to lớn… là nguồn  nội sinh cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”. Trên 38 nghìn NCT Quỳnh Phụ đang hàng ngày, hàng giờ lăn lộn với phong trào, say mê với công việc được giao, luôn nêu cao gương sáng cho con cháu noi theo để xứng đáng hơn với lời ngợi khen đó.

Bài, ảnh: Đỗ Hiền

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày