Thứ 7, 10/08/2024, 20:13[GMT+7]

Đông Hưng Hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư “

Thứ 6, 11/01/2013 | 15:44:30
2,614 lượt xem
Nhận thức rõ việc thực hiện các cuộc vận động (CVÐ), các phong trào thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, vì vậy nhiều năm qua huyện Ðông Hưng đã nỗ lực, ra sức thi đua thực hiện tốt CVÐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư “.

Nghề móc hộp xuất khẩu đem lại việc làm và thu nhập cho phụ nữ xã Đông Kinh. Ảnh: Thành Tâm

 Qua 10 năm thực hiện, CVÐ đã ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Kết quả rõ nét nhất trong 10 năm qua đó là từ CVÐ toàn dân đã đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Nhân dân trong huyện đã chuyển đổi 580 ha lúa cấy kém hiệu quả sang nuôi trồng cây, con có giá trị kinh tế cao; xây dựng 378 trang trại, hơn 1.000 gia trại chăn nuôi. Nghề và làng nghề phát triển mạnh với 25 làng nghề, tạo việc làm cho gần 40.000 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 2 triệu đồng/người/tháng. Gần 17.000 lượt hộ nông dân được vay trên 245 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, nhân dân còn thành lập nhiều phường họ, giúp nhau về giống, vốn để sản xuất, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình. Nhân dân đã tự đóng góp trên 55 tỷ đồng xây dựng đường thôn xóm, nhà văn hóa, góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Cũng từ CVÐ, những năm qua Ðông Hưng đã tuyên truyền các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ Quỹ ‘’vì người nghèo’’. Toàn huyện đã hỗ trợ tu sửa, nâng cấp và xây mới 1.184 nhà dột nát với tổng số tiền hỗ trợ trên 8 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn trích gần 700 triệu đồng mua 836 chăn bông và các hỗ trợ khác tặng hộ nghèo và người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các khu dân cư đã tích cực ủng hộ bằng tiền, ngày công giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai gây ra... Từ năm 2005 - 2010, cán bộ và nhân dân đã đóng góp vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện trên 500 triệu đồng, vào quỹ đền ơn đáp nghĩa của các xã, thị trấn gần 600 triệu đồng…

Hàng năm, các ban, ngành, MTTQ đẩy mạnh tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Ðảng và Nhà nước, các quy định của địa phương thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tính tới nay, toàn huyện đã xây dựng được 390 tổ tự quản về các lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, 237 tổ hòa giải thôn làng được thành lập đã góp phần giải quyết các mâu thuẫn, xích mích phát sinh từ cơ sở. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền, tham gia các công tác quản lý xã hội tại địa bàn dân cư, Ban công tác Mặt trận cơ sở đã giúp đỡ, cảm hóa được 155 đối tượng hình sự dần tiến bộ, hòa nhập cộng đồng, cùng với gia đình vận động đưa 74 đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung, 109 đối tượng cai nghiện tại cộng đồng…

Thông qua CVÐ, công tác khuyến học, khuyến tài ngày càng được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân quan tâm, phát triển rộng khắp ở các khu dân cư. Nhiều nơi, Ban công tác Mặt trận trực tiếp tham gia BCH chi hội khuyến học, động viên mọi người, mọi nhà tham gia phong trào xã hội học tập, tổ chức quyên góp, động viên khen thưởng học sinh giỏi, thầy cô giỏi, các cháu trúng tuyển cao đẳng, đại học và giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Nội dung CVÐ còn được lồng ghép với công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công tác dân số KHHGÐ và bảo vệ môi trường…

  Sau 10 năm thực hiện CVÐ toàn huyện đã có bước chuyển biến tích cực: hàng năm 100% các khu dân cư đăng ký thực hiện CVÐ, 75% khu dân cư đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, 95% hộ gia đình đăng ký đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Ðã có 705 lượt khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến, 52 thôn làng đạt danh hiệu thôn làng văn hóa, trên 90% hộ gia đình có công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn, tỷ lệ dùng nước sạch đạt 90%. Toàn huyện có 197 tổ thu gom rác thải dọn vệ sinh, 205/237 khu dân cư xây dựng được hương ước, quy ước…

Ðể tiếp tục thực hiện tốt CVÐ, Ðông Hưng chủ trương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Namon> tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Ða dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trong thực hiện CVÐ. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng việc xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” và tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”. Ðưa CVÐ vào chiều sâu với phương châm “Hướng về cộng đồng dân cư, từng hộ gia đình”. Thực hiện nội dung CVÐ gắn với phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thu Thủy

  • Từ khóa