Thứ 6, 17/05/2024, 20:44[GMT+7]

Nhìn lại năm môi trường và mỹ quan đô thị ở Thành phố Thái Bình

Thứ 2, 04/02/2013 | 13:44:21
1,113 lượt xem
Nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên tình hình trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố đã có những chuyển biến tích cực, từng bước hình thành được ý thức của mỗi công dân về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Ảnh: Thành Tâm

Năm 2012 tiếp tục được Thành phố Thái Bình chọn là Năm môi trường và mỹ quan đô thị. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã có riêng một nghị quyết chuyên đề về chủ đề này. Nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên tình hình trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố đã có những chuyển biến tích cực, từng bước hình thành được ý thức của mỗi công dân về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Ðể chủ đề của năm có sức lan tỏa sâu rộng và thấm dần vào lối sống, sinh hoạt của từng gia đình, từng tổ chức, thời gian qua Thành phố luôn coi trọng và đặt lên hàng đầu giải pháp tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của Nhà nước về quản lý xây dựng và trật tự đô thị, pháp luật về giao thông, đặc biệt là bản quy chế quản lý đô thị… Hình thức tuyên truyền không chỉ qua các hội nghị, trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng 4 cấp mà còn sử dụng cả xe lưu động, in phát tờ rơi, ký cam kết đến tận hộ gia đình. Một số phường còn có sáng kiến nêu gương người tốt, việc tốt và phê bình những trường hợp vi phạm trong việc chấp hành quy chế quản lý đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên hệ thống loa truyền thanh bước đầu có tác dụng răn đe, giáo dục khá tốt. Ngoài ra, các xã, phường còn kẻ vẽ 50 khẩu hiệu tường, phát động hội viên các CLB sáng tác thơ ca cổ vũ cho chủ đề của năm.

Ði liền với công tác tuyên truyền, các phòng, ban chức năng của Thành phố còn tăng cường các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm trật tự đô thị. Tổ chức xóa chợ họp trái phép trên phố Ðặng Nghiễm; kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm tự ý đào cắt lòng đường, vỉa hè; lập biên bản xử lý các hộ kinh doanh nhà nghỉ, quán karaoke treo biển quảng cáo, biển hiệu không giấy phép, lấn chiếm hành lang giao thông. Hoàn thành việc lắp đặt tên các tuyến phố, công trình công cộng, gắn biển số nhà trong các khu đô thị và khu dân cư mới hình thành. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về dựng rạp cưới, rạp tang, đổ chất thải trái phép, chặt hạ cây xanh.

Phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức triệt xóa các chợ tạm, chợ cóc, giải tỏa một số tụ điểm phức tạp về trật tự đô thị và an toàn giao thông như: khu vực trước cổng Trường Ðại học Y, trước cửa Bệnh viện Ða khoa tỉnh, phía trước cổng Bệnh viện Phụ sản, phố Chu Văn An, cầu Kiến Xương, chợ Lạc Ðạo… Chỉ đạo các xã, phường tổ chức trên 300 buổi ra quân, huy động nhiều lực lượng xuống đường tham gia thiết lập lại trật tự đô thị, tháo dỡ hơn 400 lều bạt, biển quảng cáo vi phạm hành lang giao thông. Các phường nội thành đăng ký xây dựng 11 tuyến phố văn hóa, bước đầu đã thiết lập được trật tự đô thị, trật tự giao thông và vệ sinh môi trường, hạn chế đáng kể tình trạng bán hàng lấn chiếm vỉa hè, dựng xe sai quy định, treo biển quảng cáo vi phạm hành lang giao thông, tiêu biểu như các tuyến phố Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Quang Trung, Trần Phú, Lý Bôn…

Nhằm ngăn ngừa, đấu tranh các loại tội phạm và duy trì trật tự về giao thông, năm 2012 Thành phố đã mở 3 đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; điều tra, khám phá 337 vụ, bắt và xử lý 537 đối tượng; triệt phá 13 ổ nhóm, bắt xử lý 42 đối tượng, xóa 3 tụ điểm phức tạp về ma túy; xử lý 13.818 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, tạm giữ gần 4.000 lượt xe môtô, giữ hơn 1.000 lượt bộ giấy tờ xe ô tô, thông báo về nơi cư trú, công tác 5.622 trường hợp vi phạm. Ðối với lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT), Thành phố đã kiểm tra, xác nhận cam kết BVMT tại 20 dự án đầu tư; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường và xử lý 25 đơn vị vi phạm. Ðầu tư kinh phí nạo vét sông Bồ Xuyên, sông Vĩnh Trà, lập kế hoạch đầu tư kè bờ sông 3/2, hỗ trợ các xã, phường xây dựng 13 bể chứa rác thải trung chuyển. Ban hành 36 văn bản chỉ đạo về công tác vệ sinh môi trường; phát động phong trào “ngày chủ nhật xanh” tại các phường do phụ nữ làm chủ; triển khai các mô hình chôn lấp cách ly an toàn với dịch lợn tai xanh, xử lý nước thải với các hộ sản xuất miến dong, mô hình xử lý rơm rạ sau thu hoạch…

Riêng Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị đã trực tiếp vận chuyển và xử lý trên 84.000m3 rác; thu gom vận chuyển trên 3.000m3 chất thải rắn đổ đúng nơi quy định; hút hàng nghìn lượt hố ga, cửa xả, khơi thông nhiều tuyến cống, vận chuyển hơn 7.000m3 bùn nước về nơi quy định; làm vệ sinh gốc cây, bồn hoa, thảm cỏ, vỉa hè của các tuyến phố góp phần đáng kể vào việc chỉnh trang diện mạo đô thị, hình thành nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Nhìn lại Năm môi trường và mỹ quan đô thị, Thành phố đã bước đầu thiết lập được kỷ cương, trật tự đô thị. Tuy nhiên để duy trì trật tự đó bền vững lâu dài lại là chuyện không dễ dàng bởi ý thức của một bộ phận người dân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, trật tự giao thông vẫn chưa cao; không ít người chỉ miễn cưỡng chấp hành nhằm đối phó với các cơ quan chức năng chứ chưa hình thành được thói quen, ý thức dẫn tới rất dễ tái phạm khi lực lượng chức năng không tăng cường hoạt động. Mặt khác, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị như cấp, thoát nước thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu của một đô thị hiện đại. Hệ thống quy phạm pháp luật xử lý các vi phạm về trật tự đô thị chưa đủ sức răn đe, chính quyền một số nơi vào cuộc và xử lý không tích cực dẫn tới ý thức coi thường pháp luật.

 

 Mạnh Cường

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày