Thứ 7, 04/05/2024, 12:05[GMT+7]

Người cao tuổi Nam Trung Nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ 2, 04/03/2013 | 14:36:34
903 lượt xem
Nhiều năm trở lại đây, Hội Người cao tuổi (NCT) xã Nam Trung (Tiền Hải) đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi”, “Cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”...

Nam Trung đang đổi mới hàng ngày bởi luôn có sự chung tay, góp sức của các bậc cao niên.

Từ những phong trào ấy, phẩm chất đạo đức, năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm của NCT Nam Trung được phát huy, nêu gương sáng cho con cháu học tập, noi theo... Năm 2012, Hội NCT Nam Trung được Trung ương Hội Người cao tuổi tặng bằng khen

Theo ông Phạm Quốc Ấn, Chủ tịch Hội NCT xã: Nét nổi bật của Hội NCT xã Nam Trung thời gian qua là đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” đạt được trên cả 3 mặt, đó là: Xây dựng Hội vững mạnh, chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Hoạt động tình nghĩa, chăm sóc sức khỏe, nâng cao hiểu biết, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho NCT được duy trì và có bước phát triển. Hiện, Hội thu hút được gần 1.100 hội viên sinh hoạt ở 10 chi hội. Các chi hội đều xây dựng được quỹ, chi hội cao nhất có 15 triệu đồng, thấp nhất cũng được 5 triệu đồng. Ðể Nam Trung những ngày Tết không có tiếng pháo, Hội NCT xã đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, hội viên ký cam kết thực hiện nghiêm Nghị định 36CP, Chỉ thị 406/CP của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 22 của UBND tỉnh về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt các loại pháo nổ. Trong không khí tươi vui đầu xuân, Hội NCT phối hợp với UBND xã tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ trang trọng, đầm ấm, đậm đà bản sắc dân tộc, được các cụ, con cháu và toàn thể nhân dân phấn khởi, đánh giá cao.

Ðẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho các Chi hội trưởng, từ đó, tuyên truyền lại cho hội viên gương mẫu thực hiện và tích cực vận động con cháu cùng nỗ lực học tập, noi theo. Các cụ luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, thể hiện vai trò mẫu mực của ông bà, cha mẹ với con cháu trong gia đình, trong dòng họ, sống cần kiệm, giản dị. Hơn 500 NCT còn sức khỏe vẫn trực tiếp tham gia lao động sản xuất, tích cực ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thi đua xây dựng cánh đồng đạt giá trị 50 triệu đồng/ha, góp phần giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Trong đó, 3 NCT là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hàng trăm lao động với mức thu nhập 3 triệu đồng trở lên; 3 NCT nuôi ngao, mỗi năm thu 500 triệu đến hàng tỷ đồng; trên 50 NCT là chủ nhân của các trang trại chăn nuôi có giá trị thu nhập cao. Ðiển hình như ông: Phí Mạnh Hùng, Phí Văn Quang (thôn Vĩnh Trà), Nguyễn Văn Bình, Bùi Văn Hinh (thôn Hải Ðịnh), ông Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Văn Trữ (thôn Ðông Phú)…

Trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, NCT cũng đóng vai trò nòng cốt. Toàn xã có 20 NCT là thành viên tích cực của tổ tự quản an toàn giao thông và 25 NCT tham gia tổ hòa giải. Ðồng thời, NCT cũng làm nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nam Trung, góp phần xây dựng làng khuyến học tại Ðông Phú và 5 dòng họ khuyến học. Với tinh thần “trẻ xông pha, già mẫu mực”, NCT Nam Trung luôn gương mẫu về mọi mặt, với mong muốn con cháu noi theo để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Các cụ gương mẫu thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Ðảng và chính sách, pháp luật của  Nhà nước cũng như những quy định của địa phương, quy ước, hương ước thôn, làng, xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… Ðến nay, Hội NCT đã thành lập và duy trì hoạt động của 13 câu lạc bộ (CLB) phù hợp, đáp ứng nhu cầu sống vui, sống khỏe của hội viên, như: CLB học tập và làm theo Báo Người cao tuổi, CLB dưỡng sinh thức vũ kinh, CLB văn hóa, văn nghệ…

Với những gì Hội NCT xã Nam Trung đã làm được càng khẳng định vai trò, và vị thế của NCT trong xã hội. Phong trào “Tuổi cao, gương sáng” luôn nhận được sự hưởng ứng của toàn thể NCT trong xã, không chỉ góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đổi mới quê hương mà còn có tầm ảnh hưởng lớn với các thế hệ trẻ. Ðồng hành cùng phong trào “Tuổi cao, gương sáng” là thể hiện đạo lý “Kính lão, đắc thọ”, trân trọng và biết ơn những cống hiến, vai trò của NCT trong xã hội.

Bài, ảnh: Đỗ Hiền

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày