Thứ 7, 20/04/2024, 09:37[GMT+7]

Vun đắp thêm tình hữu nghị Việt - Lào

Thứ 2, 05/09/2022 | 11:26:00
2,700 lượt xem
Tuy cách xa nhau về địa lý song suốt chiều dài lịch sử, tỉnh Thái Bình có những đóng góp, hy sinh vì nước bạn Lào để góp phần vun đắp và thắt chặt thêm tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Lưu học sinh Lào và cựu chiến binh tỉnh Thái Bình múa điệu lăm vông đoàn kết.

Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình ngay từ những năm kháng chiến đã cử những con em ưu tú lần lượt sang giúp cách mạng Lào, tiêu biểu như các đồng chí: Giang Đức Tuệ, Đặng Trịnh, Phạm Văn Đổng, Lương Hằng và hàng vạn các thế hệ cán bộ sở, ban, ngành đoàn thể, chiến sĩ lực lượng vũ trang cống hiến tuổi xuân, hy sinh xương máu làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Lào qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, để góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân Lào đưa đất nước tới hòa bình, độc lập, tự do.

Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ song những ký ức về một thời tuổi trẻ hào hùng sống, chiến đấu trên đất nước Lào vẫn vẹn nguyên trong tâm trí cựu chiến binh Phạm Văn Chuyên, xã Tân Tiến (Hưng Hà). Thoát ly khỏi quê hương Thái Bình, tìm lên vùng Tây Bắc làm làm công nhân công trường 426, từ một công nhân khoan đá bằng tay, ông Chuyên đã vượt khó để học phụ lái xe ô tô và được cấp bằng lái xe. Năm 1965, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc ông đã tham gia đoàn chuyên gia quân sự 959, biên chế lái xe tại ban công tác miền Tây trung ương, tham gia hỗ trợ cách mạng Lào từ năm 1965 đến tháng 8/1976 với nhiệm vụ đưa đón chuyên gia Việt Nam sang vùng Thượng Lào và Nam Lào giúp đỡ Quân ủy Trung ương và Bộ Chỉ huy tối cao Lào xây dựng và phát triển lực lượng kháng chiến và làm nhiệm vụ lái xe tải vận chuyển nhu yếu phẩm từ Việt Nam sang. 

Cựu chiến binh Phạm Văn Chuyên chia sẻ: Với tinh thần giúp bạn như giúp mình, được sự đùm bọc, chở che của nhân dân các bộ tộc Lào, vượt qua khó khăn, nguy hiểm, đơn vị chúng tôi đã thực hiện hàng nghìn chuyến vận tải phục vụ cách mạng Lào an toàn tuyệt đối. Dưới sự giúp đỡ của các đoàn quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam, từ cuối năm 1969 tới năm 1972, Lào liên tục giành thắng lợi trong các chiến dịch lớn. Trong đó nổi bật là chiến dịch phòng ngự cánh đồng Chum - Xiengkhuang năm 1972, tạo bước tiến lớn trong công cuộc kháng chiến của cách mạng Lào, cũng như tác động tích cực trở lại đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. Cùng với sự ra đời của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 2/12/1975, tháng 8/1976, Phạm Văn Chuyên cùng một số đồng chí trong Đoàn 959 nhận được lệnh điều động về nước. Trước khi về Việt Nam, đơn vị đến chào chào tạm biệt Hoàng thân Souphanouvong và Tổng Bí thư Kaysone Phomvihane khi đó đang ở thủ đô kháng chiến Viengxay, tỉnh Houaphanh, 2 vị lãnh đạo nhà nước Lào ngỏ ý mời ông Chuyên ở lại, nhập quốc tịch Lào và công tác lâu dài trên đất nước bạn, song ông cảm ơn và xin về nước công tác.

Cũng như cựu chiến binh Phạm Văn Chuyên, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Hạnh có hơn 14 năm lăn lộn trong lửa đạn tham gia chiến đấu giúp cách mạng Lào và cũng chính những năm tháng  chinh chiến trên đất nước Triệu Voi đã mang lại cho ông vinh quang trong đời binh nghiệp. Trở về với cuộc sống thời bình, sau khi nghỉ công tác, Đại tá Nguyễn Đức Hạnh đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh, đồng thời là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình, ông đã dành hết tâm huyết của mình nỗ lực vun đắp cho tình hữu nghị Việt - Lào ngày càng bền chặt. Ngoài vận động, kết nạp hội viên tích cực tham gia sinh hoạt hội, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, vận động quyên góp hàng trăm triệu đồng thực hiện các hoạt động tình nguyện, từ thiện nhân đạo, tương trợ giúp đỡ nhân dân Lào, nhận đỡ đầu nhiều lưu học sinh Lào đang học tập tại Thái Bình và nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 60 năm ngày Việt Nam - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao (1962 - 2022) và 45 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1977 - 2022).

Từ năm 1969, Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã thực hiện đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ đại học trở lên cho nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Qua hơn nửa thế kỷ, ngoài kiến thức được truyền thụ, nhân dân Thái Bình đã dành nhiều tình cảm đùm bọc, cưu mang với lưu học sinh Lào, đã có 451 sinh viên Lào tốt nghiệp các khóa trở về nước công tác, đây là đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, góp phần phục vụ sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng nền y tế của Lào lớn mạnh toàn diện. 

Sinh viên Philakone Sibiunma, lớp K50G, Trường Đại học Y Dược Thái Bình chia sẻ: Lưu học sinh chúng em nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của nhà trường, các bạn sinh viên và các đoàn thể, tổ chức hữu nghị; qua đó, giúp chúng em khắc phục khó khăn, cố gắng học tập thật tốt để trở thành những bác sĩ giỏi về phục vụ đất nước và nhân dân Lào.

Tỉnh Thái Bình cũng có nhiều hoạt động ngoại giao góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị Việt - Lào, tiêu biểu là ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị giai đoạn 2021 – 2026 giữa UBND tỉnh Thái Bình và chính quyền tỉnh Xay Nhạ Bu Ly. 

Ông Vũ Đức Hạnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cho biết: Với thỏa thuận hợp tác hữu nghị, hai tỉnh nhất trí thiết lập lại mối quan hệ hữu nghị và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai quốc gia, hai địa phương cũng như quảng bá về mảnh đất, con người, thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bạn trong toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh. Cùng với đó là những hợp tác về công tác xây dựng đảng, hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại nhân dân. Bằng nguồn xã hội hóa và ngân sách, tỉnh Thái Bình hỗ trợ cho tỉnh Xay Nhạ Bu Ly 5 tỷ đồng để xây dựng Trường THPT Phatthana, cùng với đó, tỉnh thường xuyên quan tâm đến số lưu học sinh tỉnh Xay Nhạ Bu Ly đang học tập tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, hàng năm, cấp 8 - 10 chỉ tiêu cho học sinh tỉnh Xay Nhạ Bu Ly có hoàn cảnh khó khăn sang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thái Bình. Các doanh nghiệp có thế mạnh về nông nghiệp của tỉnh cũng được giới thiệu tìm hiểu cơ hội, đầu tư, hợp tác kinh doanh tại tỉnh Xay Nhạ Bu Ly...

Tiếp nối truyền thống lịch sử, mỗi thế hệ người dân Thái Bình hôm nay thêm nỗ lực, cố gắng bằng nhiều phần việc, công trình ý nghĩa, tiếp tục góp phần vun đắp bền chặt thêm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào thủy chung và trong sáng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói: "Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long".

Trịnh Cường – Tiến Đạt

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày