Thứ 4, 24/04/2024, 19:00[GMT+7]

Đại hội đại biểu Hội Điều dưỡng tỉnh Thái Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Thứ 6, 23/09/2022 | 21:05:08
1,630 lượt xem
Chiều ngày 23/9, Hội Điều dưỡng tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Điều dưỡng tỉnh Thái Bình lần thứ VI nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chức mừng.

Các đồng chí: Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Đức Mục, Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam đến dự và chúc mừng.

Đồng chí Phạm Đức Mục, Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam tặng hoa chúc mừng. 

Hội Điều dưỡng tỉnh có 29 chi hội trực thuộc với hơn 2.000 hội viên. Nhiệm kỳ 2017 – 2022, bằng nhiều hoạt động thiết thực như: đổi mới phong cách thái độ phục vụ, cải tiến chất lượng chăm sóc người bệnh, tham gia phòng, chống dịch… đã góp phần tăng cường hình ảnh, vị thế, giá trị của nghề điều dưỡng. Công tác đào tạo liên tục được tăng cường, hàng năm mỗi chi hội đều tổ chức từ 3 – 5 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên. Hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thi điều dưỡng, hộ sinh giỏi có nhiều tiến bộ về nội dung, phương pháp. Các chi hội duy trì hoạt động nghĩa tình vì đồng nghiệp, giúp đỡ nhau trong hoạt động chuyên môn, động viên thăm hỏi lúc ốm đau…

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được nhận bằng khen của Hội Điều dưỡng Việt Nam. 

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội Điều dưỡng tỉnh đặt ra nhiệm vụ củng cố và phát triển tổ chức hội gắn với hệ thống quản lý điều dưỡng, bảo đảm hoạt động hiệu quả; tăng cường chất lượng đào tạo liên tục và nghiên cứu khoa học; nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc người bệnh; giúp đỡ bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên; tăng cường công tác tư vấn, phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động với phương châm “Trách nhiệm – Chuyên nghiệp – Chất lượng – An toàn – Hướng tới sự hài lòng người dân”.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt tại đại hội. 

Nhân dịp này, 1 tập thể, 4 cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội; 5 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Hội Điều dưỡng Việt Nam và 22 tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Sở Y tế. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới với 32 thành viên.

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, Hội Điều dưỡng tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị khoa học điều dưỡng.

Hoàng Lanh

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày