Thứ 6, 26/04/2024, 13:14[GMT+7]

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” ở Kiến Xương

Thứ 5, 13/10/2022 | 07:44:37
2,118 lượt xem
Những năm qua, các cấp hội phụ nữ huyện Kiến Xương đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, hội viên.

Phụ nữ xã Bình Minh (Kiến Xương) thực hiện tốt các tiêu chí “3 sạch”.

Vào ngày 24 hàng tháng, không ai bảo ai, hội viên phụ nữ xã Bình Minh lại tập trung để vệ sinh đường làng ngõ xóm. Bà Nguyễn Thúy Năm, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Hương Ngải cho biết: Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã được đông đảo chị em hưởng ứng, tham gia. Ngoài giữ gìn sạch nhà, sạch bếp, chị em còn tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom và phân loại rác thải tại nguồn, thu gom phế liệu bán lấy tiền gây quỹ. Đến nay, Chi hội đã thu về gần 5 triệu đồng từ bán phế liệu để hỗ trợ phụ nữ nghèo và tặng quà cho người cao tuổi. Cùng với đó, Chi hội tích cực hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tuyên truyền kiến thức về xây dựng nông thôn mới nâng cao, phòng, chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội..., góp phần giúp cán bộ, hội viên thực hiện tốt cuộc vận động. 

Chị Vũ Thị Hồng Điệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bình Minh cho biết: Ngay từ khi phát động cuộc vận động, Hội LHPN xã đã đặt ra nhiều tiêu chí để phấn đấu thực hiện, điển hình như tiêu chí 3 sạch được gắn với tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Hội đã lồng ghép tuyên truyền kiến thức kỹ năng, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường; vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ biết cách sắp xếp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp; phát động hội viên thu gom rác thải quanh nhà, nơi công cộng, khơi thông cống rãnh, giữ vệ sinh nguồn nước, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh... Đặc biệt, từ tháng 11/2021 tất cả các chi hội đều thực hiện thu gom và phân loại rác thải tại nguồn, bán phế liệu để gây quỹ. Nhờ đó đến nay các chi hội đã thu về trên 21 triệu đồng từ bán phế liệu để hỗ trợ hội viên nghèo. Cùng với đó, Hội tích cực hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương, bình quân mỗi năm có 3 gia đình hội viên thoát nghèo.

Để thực hiện hiệu quả cuộc vận động, hàng năm, Hội LHPN huyện Kiến Xương đã tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội, lồng ghép hướng dẫn cách thức triển khai thực hiện gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cho cán bộ hội cơ sở. Trong 5 năm (2017 - 2022), hội phụ nữ cơ sở đã viết trên 420 tin, bài tuyên truyền nội dung, tiêu chí, các điển hình tiên tiến thực hiện tốt cuộc vận động. Để thực hiện tiêu chí không đói nghèo, các cơ sở hội khảo sát hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, xây dựng kế hoạch, giải pháp giúp đỡ ít nhất 2 hộ nghèo thoát nghèo thông qua các phong trào thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cho vay vốn với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi... Từ các hoạt động thiết thực đó, 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã giúp 346 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện năm 2021 còn 2,46%.

Cùng với đó, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội nhân rộng 10 mô hình dân vận khéo để thực hiện tốt cuộc vận động và đạt nhiều kết quả quan trọng như đã có trên 120km đường hoa nông thôn; 97% gia đình hội viên phụ nữ thực hiện thu gom và phân loại rác tại gia đình; thành lập 258 câu lạc bộ dân vũ, thể dục thể thao; mỗi cơ sở hội lựa chọn ít nhất 1 chi hội xây dựng mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch gắn với làng 3 sạch kiểu mẫu”. Cùng với đó, Hội tổ chức chuỗi các hoạt động hướng về phụ nữ nghèo, làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện. Phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền, vận động hội viên quyên góp giúp đỡ, tặng quà cho 18.420 lượt phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 5,2 tỷ đồng, trao 75 xe lăn, 6 khung tập đi cho 81 phụ nữ khuyết tật. Ngoài ra Hội còn duy trì hiệu quả mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm, hũ gạo tình thương, giúp nhau mua thẻ bảo hiểm y tế...

Kết quả, 5 năm qua, 231 chi hội phụ nữ thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Kiến Xương đã giúp thêm được 2.375 hộ đạt 8 nội dung tiêu chí của cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch”, tỷ lệ gia đình hội viên đạt các tiêu chí là 92,3%.

 Thu gom, bán phế thải gây quỹ hội thu hút được đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. 

Thu Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày