Thứ 5, 25/04/2024, 23:39[GMT+7]

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Hưng: Trao kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho 7 cá nhân

Thứ 3, 18/10/2022 | 15:26:51
3,075 lượt xem
Sáng ngày 18/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Hưng tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022) và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Lãnh đạo Huyện ủy Đông Hưng tặng hoa chúc mừng.

Các đại biểu ôn lại truyền thống 92 năm thành lập và phát triển tổ chức Hội LHPN Việt Nam gắn với lịch sử hào hùng của dân tộc. Phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, thời gian qua các cấp hội LHPN Đông Hưng đã quan tâm tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ. Hàng năm có gần 9 nghìn lượt gia đình hội viên được các cấp hội phụ nữ tín chấp vay vốn với số dư gần 600 tỷ đồng để phát triển kinh tế; hàng nghìn lượt chị em được hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kiến thức sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh. Năm 2022, các cấp hội đã  nhận đỡ đầu 57 trẻ mồ côi. Hàng năm, mỗi cơ sở hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương đảm nhận ít nhất 01 phần việc, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện có trên 10.000 cá nhân được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng huy chương “Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ” và kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho các cá nhân. 

Tại hội nghị, 7 cá nhân đã được trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”; 3 trẻ mồ côi của các xã Minh Phú, Phong Châu, Trọng Quan được trao kinh phí chương trình "Mẹ đỡ đầu" với số tiền 3 triệu đồng/trẻ/năm, các cháu sẽ được nhận kinh phí đỡ đầu đến khi 18 tuổi.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Hưng trao kinh phí chương trình Mẹ đỡ đầu cho 3 trẻ mồ côi. 

Sáng cùng ngày, Hội LHPN huyện Đông Hưng tổ chức học tập chuyên đề xây dựng người phụ nữ Việt Nam cho cán bộ hội cơ sở.

Thu Hiền


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày