Thứ 7, 20/04/2024, 10:39[GMT+7]

Phối hợp hoạt động để hỗ trợ, chăm lo, phát huy khả năng của phụ nữ cao tuổi và nữ thanh niên

Thứ 4, 19/10/2022 | 18:26:03
3,424 lượt xem
Chiều ngày 19/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, Tỉnh đoàn Thái Bình tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027.

Lãnh đạo các đơn vị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027.

Theo đó, chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ thanh niên giai đoạn 2022-2027 giữa Hội LHPN tỉnh và Tỉnh đoàn sẽ tập trung vào các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho nữ thanh niên học tập, nâng cao năng lực, trình độ, nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm, khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế; hỗ trợ nữ thanh niên rèn luyện phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em...

Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027 giữa Hội LHPN tỉnh và Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác quan tâm, chăm lo, bảo vệ và tổ chức các hoạt động, các phong trào cho phụ nữ cao tuổi; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ cao tuổi tham gia xây dựng tổ chức hội.

Nhân dịp này, 3 cá nhân đã được trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Các cá nhân nhận kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”.

Cũng trong chiều ngày 19/10, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thảo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xuân Phương

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày