Thứ 4, 17/04/2024, 04:21[GMT+7]

Gặp mặt truyền thống cựu chiến binh Cục Hậu cần B2 tỉnh Thái Bình

Thứ 4, 26/10/2022 | 16:11:01
2,207 lượt xem
Sáng ngày 26/10, Ban liên lạc cựu chiến binh (CCB) Cục Hậu cần B2 tỉnh Thái Bình tổ chức gặp mặt truyền thống và kỷ niệm 50 năm chiến dịch Nguyễn Huệ (1972 - 2022).

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Ngày 10/12/1964, Cục Hậu cần miền Nam được thành lập và càng ngày càng lớn mạnh theo sự phát triển của quân giải phóng sau này. Các đơn vị đã bảo đảm hậu cần cho bộ đội ta kháng chiến không chỉ ở miền Đông Nam Bộ mà còn cả miền Tây Nam Bộ, Campuchia và bộ đội ta tại nước bạn Lào. Các chiến sĩ hậu cần không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm mà còn trực tiếp tham gia cầm súng chiến đấu khi chiến dịch Nguyễn Huệ (từ 31/3/1972 đến 28/1/2973) được phát động, góp công lớn vào đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước.

 Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Ban liên lạc CCB Cục Hậu cần B2 tỉnh Thái Bình thành lập từ năm 2015 với hơn 210 hội viên tham gia. Từ ngày thành lập đến nay, Ban liên lạc đã tổ chức 6 lần đi thăm chiến trường xưa, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Trong các chuyến đi, đoàn đã ghi lại thông tin của 285 liệt sĩ đang yên nghỉ và cung cấp cho Hội CCB tỉnh, qua đó đã giúp 10 gia đình liệt sĩ đưa được thân nhân về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Hội viên CCB tích cực tham gia hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, trao hơn 170 hiện vật kháng chiến cho Bảo tàng tỉnh và Bảo tàng Hậu cần quân đội. Ban liên lạc đã trao 35 suất quà cho hội viên khó khăn, ủng hộ các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lụt 4,5 triệu đồng, trao tặng chăn ấm tình thương cho 3 hội viên khó khăn.

Cũng tại buổi gặp mặt, Ban liên lạc đã trao quà cho các hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, động viên họ vươn lên trong cuộc sống.

Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày