Thứ 4, 24/04/2024, 08:14[GMT+7]

Tổ dân phố Nhân Cầu 3: Trên 98% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”

Thứ 2, 07/11/2022 | 15:26:43
4,283 lượt xem
Sáng ngày 7/11, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Nhân Cầu 3, thị trấn Hưng Hà (Hưng Hà) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo một số đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo huyện Hưng Hà.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện dự ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội.

Những năm qua, tổ dân phố Nhân Cầu 3 đã thực hiện tốt  cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, các phong trào, hoạt động của địa phương. Các chi hội đoàn thể đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng cho 20 hộ vay trên 500 triệu đồng để phát triển kinh tế. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trong tổ dân phố ước đạt 75 triệu đồng; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, tổ dân phố không còn hộ nghèo. Các câu lạc bộ dân vũ, văn nghệ, bóng đá, bóng bàn, tổ tự quản an ninh trật tự, an toàn giao thông được thành lập và duy trì hoạt động đều đặn giúp cho các phong trào, hoạt động của tổ dân phố ngày càng phát triển. Nhân dân trong tổ dân phố Nhân Cầu 3 tích cực tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài với số tiền ủng hộ quỹ khuyến học đạt hơn 6,6 triệu đồng, ủng hộ hoạt động vui đón tết cổ truyền dân tộc cho các cháu thiếu nhi với số tiền 14 triệu đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tổ dân phố được bảo đảm. Hàng năm, qua bình xét, tổ dân phố Nhân Cầu 3 có trên 98% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Đặc biệt, em Đặng Lê Nguyên Vũ là học sinh đầu tiên của tỉnh Thái Bình vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 đã mang lại vinh dự, tự hào cho nhân dân trong tổ dân phố Nhân Cầu 3 và huyện Hưng Hà.

Các đồng chí: Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh  trao quà cho các gia đình chính sách.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp, nỗ lực của Ban Công tác Mặt trận cũng như nhân dân tổ dân phố Nhân Cầu 3 trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng chí đề thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Nhân Cầu 3 tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động hiệu quả, thiết thực hơn nữa. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, hội viên; tín chấp với các ngân hàng giúp đoàn viên, hội viên vay vốn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; quan tâm tchăm lo cho hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có công. Nhân dân trong tổ dân phố nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh. Cấp ủy, chính quyền huyện Hưng Hà tạo điều kiện để MTTQ các cấp triển khai thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Trần Hữu Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà trao quà cho nhân dân tổ dân phố Nhân Cầu 3.

Lãnh đạo huyện Hưng Hà trao quà cho các gia đình chính sách, hộ cận nghèo trong tổ dân phố.Lãnh đạo thị trấn Hưng Hà trao giấy khen cho các gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.Văn nghệ chào mừng ngày hội.

Tại ngày hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Hưng Hà đã trao quà cho hộ cận nghèo, các gia đình chính sách, người có công trong tổ dân phố Nhân Cầu 3.

Tiến Đạt

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày