Thứ 6, 26/04/2024, 23:18[GMT+7]

Tây Bình Cách: 5 năm liền là thôn văn hóa

Thứ 3, 08/11/2022 | 19:15:10
4,795 lượt xem
Chiều ngày 8/11, Ban Công tác Mặt trận thôn Tây Bình Cách, xã Đông Xá (Đông Hưng) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022). Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và huyện Đông Hưng dự ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tặng hoa và trao quà cho nhân dân thôn Tây Bình Cách.

Những năm qua, Ban Công tác Mặt trận thôn Tây Bình Cách có nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhân dân luôn đoàn kết thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư văn hóa. Đặc biệt, thôn đã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong thôn phát triển mạnh, thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua bình xét hàng năm, thôn Tây Bình Cách có trên 90% số hộ đạt “Gia đình văn hóa”, 7-10% số hộ đạt “Gia đình văn hóa tiêu biểu”. Số hộ nghèo toàn thôn hiện giảm còn 1,42%.  5 năm liền Tây Bình Cách được UBND huyện Đông Hưng công nhận là thôn văn hoá.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân thôn Tây Bình Cách đã đạt được trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Đông Xá thông qua ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó chăm lo đời sống nhân dân tốt hơn, đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Nhân dân thôn Tây Bình Cách nói riêng, xã Đông Xá nói chung tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, trồng cây vụ đông, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho nông sản của địa phương. Huyện Đông Hưng và xã Đông Xá  huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, các công trình văn hóa, y tế, giáo dục để đưa địa phương sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn thôn Tây Bình Cách. Các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Hưng tặng hoa và trao quà cho nhân dân thôn Tây Bình Cách. Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Đông Hưng đã trao quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong thôn, khen thưởng những gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” năm 2022.

Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày