Thứ 6, 26/04/2024, 12:11[GMT+7]

Sôi nổi ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Tân Tiến

Thứ 3, 15/11/2022 | 19:07:22
3,805 lượt xem
Chiều ngày 15/11, tại đình Tân Bồi, Ban công tác Mặt trận thôn Tân Tiến, xã Thái Đô (Thái Thụy) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa và quà cho khu dân cư tại ngày hội đại đoàn kết thôn Tân Tiến.

Các đồng chí: Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại tá Tống Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo huyện Thái Thụy, xã Thái Đô dự ngày hội.

Thôn Tân Tiến hiện có 273 hộ với 1.054 nhân khẩu, trong đó có 110 hộ với 455 nhân khẩu làm nghề khai thác thủy sản. Thôn có  58 tàu đánh bắt gần bờ và 4 tàu khai thác xa.  Năm 2022, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", 100% số hộ trong thôn đã đăng ký hưởng ứng 5 nội dung. Đến nay thôn Tân Tiến chỉ còn 4 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo, 98% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; xã hội hóa được gần 90 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa kiểu mẫu.

Phát biểu chung vui với bà con nhân dân thôn Tân Tiến, đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng những kết quả thiết thực trong thực hiện 5 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2022. Đồng chí đề nghị toàn thể nhân dân thôn Tân Tiến tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đoàn kết, chung sức, chung lòng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội như thực hiện chủ trương xây dựng Khu Kinh tế của tỉnh, giải phóng mặt bằng làm đường giao thông, quan tâm phát triển du lịch với khu du lịch Cồn Đen, các dự án mới đầu tư về địa phương; phát triển và nâng cao chất lượng các sản phẩm Ocop; chương trình thắp sáng đường quê; thực hiện tốt quy ước hương ước, việc cưới, việc tang... Trong đó Ban Công tác Mặt trận thôn phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giúp nhau trong quá trình khai thác thủy sản, vận động nhân dân tự giác thu gom, phân loại rác thải, lắp đặt, vận hành có hiệu quả hệ thống camera an ninh; vận động bà con ngư dân chấp hành đúng các quy định về khai thác xa bờ, cùng với xã Thái Đô làm tốt công tác phối hợp với Đồn Biên phòng Trà Lý làm tốt phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia trong tình hình mới; tiếp tục đa dạng hình thức hỗ trợ, giúp đỡ hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình khó khăn trên địa bàn, thực hiện nghiêm nghĩa vụ quân sự… Đồng thời, vận động nhân dân phát huy hiệu quả của nhà văn hóa thôn kiểu mẫu, tiếp tục vận động nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cùng toàn xã Thái Đô sớm hoàn thành và được công nhận xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho hộ nghèo tại ngày hội. 

Tại ngày hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Thái Thụy, xã Thái Đô đã tặng quà các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình khó khăn; biểu dương, tặng quà các gia đình văn hóa tiêu biểu.

Trước đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã dự lễ khánh thành, bàn giao “Nhà đại đoàn kết” cho hộ bà Phạm Thị Bọt, 70 tuổi, hộ nghèo có nhà ở xuống cấp ở thôn Tân Tiến. Với sự hỗ trợ từ Quỹ người nghèo tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lý, các ban, ngành của xã, họ tộc, các cá nhân hảo tâm trong và ngoài thôn... sau 3 tháng thi công, ngôi nhà mái bằng kiên cố 2 gian với diện tích 31m2 với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng đã hoàn thành. Tại lễ khánh thành, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, huyện Thái Thụy, Đồn Biên phòng Trà Lý, xã Thái Đô, họ tộc, bà con nhân dân trên địa bàn có phần quà tặng quà động viên gia đình.

Thế Lộc
(MTTQ tỉnh)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày