Thứ 7, 20/04/2024, 16:44[GMT+7]

Giao ban công tác khuyến học và hội thảo xây dựng, phát triển tổ chức hội

Thứ 6, 25/11/2022 | 14:47:32
4,840 lượt xem
Sáng ngày 25/11, tại Thái Bình, hội khuyến học các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng (cụm số 3) tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến học và hội thảo xây dựng, phát triển tổ chức hội, hội viên. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh tới dự. Cùng dự có đại diện Hội Khuyến học Việt Nam; lãnh đạo hội khuyến học các tỉnh, thành phố.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Hội khuyến học các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng gồm: Thái Bình, Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh. Thời gian qua, các cấp hội khuyến học trong cụm đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Tổ chức hội các cấp không ngừng được củng cố, phát triển; thực hiện hiệu quả các hoạt động khuyến học, khuyến tài, đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Thông qua việc tăng cường tuyên truyền, xây dựng các mô hình học tập và vận động xây dựng quỹ khuyến học, các cấp hội khuyến học các tỉnh, thành phố đã trở thành cầu nối liên kết các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài.

Tại Thái Bình, riêng 9 tháng đầu năm 2022, các cấp hội khuyến học tỉnh đã huy động được hơn 209 tỷ đồng; tổ chức khen thưởng và trao gần 223.500 suất học bổng có tổng trị giá hơn 112 tỷ đồng cho giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Việc thực hiện hiệu quả các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã nâng cao vị thế, vai trò của các cấp hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Tại hội thảo xây dựng, phát triển tổ chức hội và hội viên, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến, chia sẻ các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các địa phương trong vận động xây dựng quỹ; phát triển hội viên, củng cố tổ chức hội... đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh tặng hoa chúc mừng. Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam Busadco trao tặng Quỹ khuyến học tỉnh Thái Bình 100 triệu đồng. Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình trao cờ luân lưu cho Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam.

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam Busadco đã trao tặng Quỹ khuyến học tỉnh Thái Bình số tiền 100 triệu đồng.

Trước đó, các đại biểu hội khuyến học cụm 3 đã đến dâng hương tại Đền thờ bác Hồ, Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình) và thăm mô hình dòng họ hiếu học tại xã Vũ Thắng (Kiến Xương).

Hoàng Lanh

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày