Chủ nhật, 28/07/2024, 01:33[GMT+7]

Mặt trận Tổ quốc Thành phố Thái Bình Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân

Thứ 2, 29/04/2013 | 08:47:38
1,063 lượt xem
Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2013, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, vận động toàn dân đoàn kết phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, qua đó củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhân dân và học sinh phường Quang Trung cùng nhau dọn vệ sinh đường phố, góp phần xây dựng đô thị văn minh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói: đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Trong những bài thơ vận động cách mạng, Người thường nhắc đến chữ “đồng”: “Khuyên ai nên nhớ chữ đồng. Ðồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”… Người luôn dạy rằng, đại đoàn kết toàn dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Ðảng và cả dân tộc.

 

Thấm nhuần sâu sắc và thực hiện lời dạy của Bác, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Thái Bình đã tập trung xây dựng, củng có khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy và phát huy tối đa sức dân, nâng cao ý chí tự cường của nhân dân. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Văn Dân, học và làm theo tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả nhất chính là tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động (CVÐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, “Vì người nghèo”, phong trào xây dựng chùa cảnh, xứ, họ đạo “4 gương mẫu”.

 

MTTQ các cấp luôn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy dân chủ ở cơ sở nên mặc dù còn nhiều khó khăn song cả 7 xã của Thành phố Thái Bình đang thực hiện xây dựng NTM đã hoàn thành quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng; 3 xã Vũ Phúc, Vũ Lạc, Ðông Thọ đã hoàn thành dồn điền đổi thửa; xã điểm Vũ Phúc đạt 15/19 tiêu chí. Nhân dân hiến đất làm đường giao thông, tham gia đắp bờ vùng, bờ thửa, chỉnh trang đồng ruộng, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo năm 2012 của Thành phố xuống 5,39% (giảm 0,2% so với năm 2011). Cả 5 nội dung của CVÐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đều được nhân dân Thành phố hưởng ứng, đạt kết quả cao: 212/427 khu dân cư đạt danh hiệu “khu dân cư văn hóa”, 86,7% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Kết quả đó càng làm cho Ngày hội đại đoàn kết toàn dân (tổ chức vào dịp 18/11) trở thành ngày hội lớn của toàn dân. 95,5% khu dân cư tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội, nhiều khu dân cư tổ chức được “Bữa cơm đại đoàn kết” để nhân dân chung vui. Ðây cũng là dịp các ban công tác mặt trận tổng kết, đánh giá kết quả một năm thực hiện CVÐ, biểu dương các điển hình tiên tiến và phát động phong trào thi đua cho năm sau.

 

Năm 2012, toàn Thành phố có 5.826 gia đình tiêu biểu được tuyên dương tại ngày hội. Ðiều mà chúng ta không thể phủ nhận là các tuyến phố của Thành phố ngày càng  xanh, sạch, đẹp, con người Thành phố văn minh, lịch sự hơn, an ninh trật tự, an toàn giao thông ổn định, bảo đảm hơn… Ðó là kết quả tinh thần đoàn kết vì một đô thị văn minh mà người dân đang cố gắng để góp phần sớm đưa Thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại II. 

 

Phát huy đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Thương người như thể thương thân”, MTTQ các cấp ở Thành phố đã trích quỹ gần 100 triệu đồng giúp 44 hộ gia đình đầu tư phát triển sản xuất, thăm hỏi 183 người nghèo đau ốm và hỗ trợ học sinh nghèo; vận động quyên góp trên 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 30 nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng ngày công, vật liệu xây dựng trị giá hơn 600 triệu đồng. Các hội, đoàn thể tín chấp trên 138 tỷ đồng, cho 8.700 đoàn viên, hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Ðể giúp người nghèo đón tết vui vẻ, đầm ấm, MTTQ đã vận động quyên góp mỗi hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn Thành phố được nhận ít nhất một suất quà. Từ phong trào thi đua yêu nước, đồng bào có đạo sống “tốt đời, đẹp đạo”, lương, giáo đoàn kết. Năm 2012, có 11/12 xứ, họ đạo đạt danh hiệu “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu” và 20 chùa đạt danh hiệu “Chùa cảnh 4 gương mẫu”.

 

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2013, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, vận động toàn dân đoàn kết phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, qua đó củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Bài, ảnh: Thu Hiền

 

  • Từ khóa