Thứ 4, 24/04/2024, 05:22[GMT+7]

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho đối tượng chính sách xã hội

Thứ 6, 09/12/2022 | 19:58:14
7,445 lượt xem
Chiều ngày 9/12, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến thăm và trao quà cho đối tượng chính sách xã hội tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Thái Bình. Tham dự buổi trao quà có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Giám quản Giáo phận Thái Bình Phêrô Nguyễn Văn Đệ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Giáo phận Thái Bình tham dự buổi lễ.

Video: 091222_-DONG_CHO_NGO_DONG_HAI_TANG_QUA.mp4?_t=1670594798

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao 200 suất quà tổng trị giá 100 triệu đồng cho các đối tượng chính sách xã hội là trẻ em khuyết tật, mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách xã hội khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho đối tượng chính sách xã hội.Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chung vui văn nghệ với Trung tâm Mục vụ Giáo phận Thái Bình.

Trung tâm Mục vụ Giáo phận Thái Bình được xây dựng năm 2018 và hoàn thành vào cuối năm 2020 tại xã Trung An (Vũ Thư). Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng các đối tượng là trẻ em khuyết tật, mồ côi và người già neo đơn không nơi nương tựa. Ngoài nuôi dưỡng các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, Trung tâm còn là địa điểm tổ chức sinh hoạt các sự kiện của Giáo phận Thái Bình.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, trân trọng cảm ơn Giáo phận Thái Bình đã cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh chung tay ủng hộ, giúp đỡ, nuôi dưỡng những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; đồng thời mong muốn Trung tâm Mục vụ Giáo phận Thái Bình sẽ tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh thực hiện tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.  


Trịnh Cường – Anh Dân

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày