Thứ 6, 29/03/2024, 14:41[GMT+7]

Gặp mặt cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Lê Quý Đôn

Thứ 4, 14/12/2022 | 11:24:57
2,968 lượt xem
Sáng ngày 14/12, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tới gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Lê Quý Đôn. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Video: 141222_-_GAP_MAT_CAU_LAC_BO_LE_QUY_DON_2.mp4?_t=1671010585

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã khái quát những kết quả nổi bật sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ngay sau Đại hội, Đảng bộ tỉnh đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức trong quá trình thực hiện, nhất là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tỉnh ta đã kiểm soát tốt dịch Covid-19, phục hồi nền kinh tế, duy trì phát triển toàn diện. Nổi bật là tổng sản phẩm năm 2022 trên địa bàn tỉnh tăng 9,52% so với năm 2021, là tỉnh nằm trong tốp phát triển khá so với mặt bằng chung trong cả nước; tổng giá trị sản xuất tăng 11,5% so với năm 2021, trong đó tăng đồng đều ở cả 3 khu vực. Đặc biệt, kết quả thu ngân sách năm 2022 đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay với tổng thu nội địa lần đầu tiên vượt ngưỡng 12.000 tỷ đồng; năm 2022 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 21/23 chỉ tiêu đề ra. Một số công trình trọng điểm, kết nối được tập trung nguồn lực và chỉ đạo quyết liệt để sớm hoàn thành. Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt, có nhiều sáng tạo; một số điểm nghẽn, nút thắt tồn tại từ lâu đến nay đã được giải quyết dứt điểm. Hoạt động xúc tiến đầu tư có nhiều tiến bộ; việc tháo gỡ vướng mắc trong thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chỉ đạo quyết liệt; nhất là thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khá, là năm thứ hai liên tiếp thuộc tốp đầu cả nước.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục kiên trì mục tiêu đà tăng trưởng, tranh thủ tối đa thời cơ và thuận lợi, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu cao hơn, đột phá hơn, tạo đà, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng và giá trị kinh tế cao gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm có giá trị sức cạnh tranh cao; tập trung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ, đưa vào hoạt động các công trình, dự án trọng điểm tạo bước đột phá cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Hội viên Câu lạc bộ Lê Quý Đôn dự buổi gặp mặt. 

Nhân dịp sắp bước sang năm mới 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Lê Quý Đôn và gia đình sức khỏe, an khang, thịnh vượng; đồng thời mong muốn cán bộ, hội viên Câu lạc bộ với kinh nghiệm nhiều năm công tác tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến cho cấp ủy, chính quyền tỉnh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần xây dựng Thái Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp, nhất là thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Thu Thủy


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày