Thứ 4, 17/04/2024, 06:30[GMT+7]

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng Giáng sinh Dòng Nữ tu Đa Minh Thái Bình

Thứ 5, 15/12/2022 | 18:53:42
12,332 lượt xem
Chiều ngày 15/12, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng Dòng Nữ tu Đa Minh Thái Bình, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, quà chúc mừng Dòng Nữ tu Đa Minh Thái Bình nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022.

Video: 151222_-_DONG_CHI_THAN_CHUC_MUNG_GIAO_PHAN_NU_TU.mp4?_t=1671109221

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện một số đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh.

Dòng Nữ tu Đa Minh Thái Bình được thành lập năm 2004 thuộc Giáo phận Thái Bình với 11 cộng đoàn đang hoạt động tại 2 tỉnh Thái Bình và Hưng Yên với tổng số gần 200 nhân sự. Công việc chủ yếu là nuôi dạy trẻ, giáo dục đức tin và văn hoá cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng; dạy ca đoàn và những sinh hoạt mục vụ khác. Dòng thường xuyên tổ chức các hoạt động bác ái xã hội, mở lớp dạy nghề miễn phí, làm trung gian cấp học bổng, mở các phòng thuốc miễn phí, đồng hành cùng các bệnh nhân tại trại phong Văn Môn (Bệnh viện Da liễu Thái Bình cơ sở 2). 

 Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa, quà chúc mừng, gửi lời thăm hỏi, chúc các chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo dồi dào sức khỏe, đón mùa Giáng sinh an lành, năm mới nhiều hồng phúc.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Dòng Nữ tu Đa Minh Thái Bình nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn các chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo phát huy truyền thống đoàn kết, kính Chúa yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc, tiếp tục đồng hành với địa phương tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chương trình an sinh xã hội chia sẻ với người nghèo, người khó khăn... góp phần cùng với các cấp, các ngành và nhân dân chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Các nữ tu nuôi dạy trẻ tại trường mầm non thuộc Dòng Nữ tu Đa Minh Thái Bình. 

Trịnh Cường

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày