Thứ 7, 27/04/2024, 00:20[GMT+7]

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các linh mục và đồng bào Công giáo tại huyện Kiến Xương

Thứ 3, 20/12/2022 | 13:59:56
6,347 lượt xem
Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022, sáng ngày 20/12, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng linh mục Nguyễn Tiến Tám, Tổng đại diện Giáo phận Thái Bình, Hạt trưởng hạt Kiến Xương, Chánh xứ Cao Mại, xã Minh Quang và linh mục Đinh Văn Trí, Chánh xứ Thân Thượng, xã Quang Bình (Kiến Xương).

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng linh mục Nguyễn Tiến Tám.

Video: 201222_-_BI_THU_CHUC_MUNG_GIANG_SINH.mp4?_t=1671529729

Cùng đi có các đồng chí: Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kiến Xương; lãnh đạo Sở Nội vụ và huyện Kiến Xương.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng linh mục Đinh Văn Trí.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, chúc các linh mục, chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo dồi dào sức khỏe, đón mùa Giáng sinh an lành, an toàn, năm mới hạnh phúc. 

Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kiến Xương tặng hoa chúc mừng linh mục Đinh Văn Trí.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thăm hỏi, chúc các linh mục, chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo dồi dào sức khỏe, đón mùa Giáng sinh an lành, an toàn, năm mới hạnh phúc. Đồng chí cũng thông tin một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các linh mục và đồng bào Công giáo trong sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí tin tưởng với uy tín, trách nhiệm của mình, các linh mục sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của tỉnh; đồng thuận, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các vị linh mục tiếp tục thường xuyên quan tâm, chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn dịp cuối năm.

Các linh mục bày tỏ niềm vui trước những thành tựu của tỉnh đạt được trong năm qua, trân trọng cảm Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thường xuyên tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo, động viên bà con sống tốt đời, đẹp đạo, “Kính Chúa yêu nước”. Các vị linh mục sẽ tiếp tục tuyên truyền bà con giáo dân trong các xứ, họ đạo hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết lương giáo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

                                                      Thu Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày