Thứ 7, 27/04/2024, 06:27[GMT+7]

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Thăm, tặng quà, chúc mừng các linh mục và đồng bào Công giáo nhân dịp Giáng sinh

Thứ 3, 20/12/2022 | 15:06:28
3,811 lượt xem
Nhân dịp Giáng sinh năm 2022, ngày 20/12, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân các giáo xứ trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh chúc mừng linh mục Đặng Thái Phúc.

* Tại Vũ Thư

Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh, Huyện ủy Vũ Thư đến thăm, tặng quà, chúc mừng các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân giáo xứ Hoàng Xá, xã Nguyên Xá; giáo xứ An Lạc, xã Trung An.

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chúc mừng linh mục Bùi Văn Phương.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã thông tin tới các linh mục và bà con Công giáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm qua. Nhân dịp đón Giáng sinh năm 2022, chào năm mới 2023, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành và hạnh phúc đến các linh mục cùng bà con giáo dân của huyện Vũ Thư. 

Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia tích cực của các chức sắc, chức việc, giáo dân 2 giáo xứ trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt phong trào thi đua xây dựng xứ họ đạo 4 gương mẫu; bày tỏ mong muốn các chức sắc, chức việc và giáo dân tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

* Tại thành phố Thái Bình

Các đồng chí: Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã đi chúc mừng các vị chức sắc và đồng bào Công giáo tại thành phố Thái Bình.

Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng linh mục Trần Xuân Chiêu.Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng linh mục Trịnh Tiến Thành. Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao quà chúc mừng linh mục Trịnh Tiến Thành.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa, quà chúc mừng linh mục Trần Xuân Chiêu, Chánh xứ Nghĩa Chính, xã Phú Xuân và linh mục Trịnh Tiến Thành, Chánh xứ Chính tòa (thành phố Thái Bình).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các vị chức sắc và đồng bào Công giáo đã chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Thái Bình. Các đồng chí đề nghị các vị chức sắc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực vận động nhân dân và đồng bào có đạo tích cực phát triển kinh tế, tham gia phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vận động giáo dân xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đồng bào có đạo phát huy tinh thần "Kính Chúa yêu nước", sống tốt đời đẹp đạo, hăng hái tham gia các phong trào, cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng văn minh và hiện đại.

* Tại Hưng Hà

Các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Hưng Hà đã tới thăm, chúc mừng các vị chức sắc và đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện Hưng Hà.

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng linh mục Nguyễn Thuân.Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng linh mục Mai Văn Duẩn.

Đoàn đã tới thăm, tặng hoa chúc mừng linh mục Nguyễn Thuân, Chánh xứ giáo xứ Hà Xá, xã Tân Lễ và linh mục Mai Văn Duẩn, Chánh xứ giáo xứ Phú Lạc, xã Minh Tân (Hưng Hà). Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến các vị linh mục, chức sắc và toàn thể bà con giáo dân trên địa bàn huyện Hưng Hà; mong muốn thời gian tới các vị chức sắc tiếp tục vận động bà con giáo dân đoàn kết, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội góp phần xây dựng quê hương Hưng Hà ngày càng phát triển,

Các vị linh mục cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp đã thường xuyên tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo, động viên bà con sống tốt đời, đẹp đạo, “Kính Chúa yêu nước”; khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, động viên bà con giáo dân hăng hái lao động sản xuất, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

* Tại Tiền Hải

Các đồng chí: Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng linh mục Đoàn Xuân Thỏa, Hạt trưởng hạt Nam Tiền Hải, Chánh xứ Trung Đồng, xã Nam Trung; linh mục Trương Văn Thụy, Chánh xứ Đông Phú, xã Nam Trung (Tiền Hải). Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy và huyện Tiền Hải. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng linh mục Đoàn Xuân Thỏa.Các đồng chí lãnh đạo tỉnh  chúc mừng linh mục Trương Văn Thụy.Lãnh đạo huyện Tiền Hải chúc mừng linh mục Trương Văn Thụy.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm hỏi, chúc các linh mục, chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo dồi dào sức khỏe, đón mùa Giáng sinh an lành, an toàn, năm mới hạnh phúc. Các đồng chí ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, gắn bó cùng nỗ lực của các linh mục, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân huyện Tiền Hải đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tin tưởng với uy tín, trách nhiệm của mình, các linh mục sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của tỉnh; đồng thuận, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, chung tay, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Các linh mục bày tỏ niềm vui, trân trọng cảm Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thường xuyên tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo, động viên bà con sống tốt đời, đẹp đạo, “Kính Chúa yêu nước”. Các vị linh mục sẽ tiếp tục tuyên truyền bà con giáo dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đoàn kết lương giáo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

* Tại Thái Thụy

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đi thăm, chúc mừng các chức sắc và đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện Thái Thụy.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chúc mừng linh mục Phạm Công Dũng.Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chúc mừng linh mục Nguyễn Văn Kha.Lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng linh mục Nguyễn Văn Kha.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng linh mục Phạm Công Dũng, Hạt trưởng giáo hạt Thái Thụy, Chánh xứ Thượng Phúc (Thụy Sơn);  linh mục Nguyễn Văn Kha, Chánh xứ Vạn Đồn (Hồng Quỳnh) cùng bà con giáo dân đón Giáng sinh an lành, hạnh phúc, viên mãn. Đồng chí ghi nhận sự đồng lòng của các linh mục và bà con giáo dân đối với các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh thời gian qua, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh mong muốn các linh mục và bà con giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần tự hào dân tộc, truyền thống đoàn kết theo phương châm “kính Chúa yêu nước”, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân tham gia các phong trào thi đua, thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, mỗi người dân có cuộc sống ấm no.


Nhóm phóng viên

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày