Thứ 7, 20/04/2024, 02:14[GMT+7]

Lan tỏa phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”

Thứ 4, 28/12/2022 | 08:13:37
6,204 lượt xem
5 năm 2017 - 2022, phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu” được đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tích cực. Bà con luôn đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia các hoạt động, phong trào do cấp ủy, chính quyền các cấp phát động.

Người dân Giáo xứ Hoàng Xá, xã Nguyên Xá (Vũ Thư) làm giàu từ nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ.

Giáo xứ Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) 7 năm liền đạt danh hiệu “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”. Bà con giáo dân ở đây luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể như tổ hợp tác nuôi cá lồng, chăn nuôi lợn, kinh doanh vật liệu xây dựng. 

Ông Nguyễn Hữu Bằng, Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Tân Mỹ chia sẻ: Giáo dân Giáo xứ Tân Mỹ chiếm 90% dân cư thôn Tân Mỹ. Vì thế, bà con giáo dân luôn là lực lượng nòng cốt, tích cực tham gia hoạt động của các đoàn thể, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu” do MTTQ các cấp phát động. Toàn thôn có 18 hộ giáo dân liên kết, giúp đỡ nhau xây dựng 208 lồng nuôi cá trên sông, cho thu nhập bình quân hàng năm từ 150 - 170 triệu đồng/lồng. Các đoàn thể phụ nữ, nông dân, thanh niên đã giúp đỡ 4 hội viên khó khăn vươn lên thoát nghèo, hỗ trợ sinh kế, giúp đỡ gia đình hội viên nghèo, neo đơn. Giáo xứ Tân Mỹ đã trao 750kg gạo cho 75 gia đình bị ảnh hưởng bởi  dịch Covid-19, hỗ trợ 4 người già neo đơn mỗi tháng 10kg gạo, tổ chức trao quà tết Trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 hàng năm với số tiền từ 5 - 7 triệu đồng. Thông qua các hoạt động đã đoàn kết cộng đồng giáo dân, góp phần hoàn thành tốt các tiêu chí xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”.

Không chỉ ở Tân Mỹ, phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu” lan tỏa tới khắp các xứ, họ đạo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Toàn tỉnh hiện có hơn 30.000 giáo dân, trong đó hộ giàu và khá chiếm 33%, hộ có mức sống trung bình chiếm 63%. Đồng bào Công giáo và Tin lành luôn cần cù trong lao động sản xuất; đùm bọc, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. 5 năm qua, toàn tỉnh có hơn 3.400 gia đình giáo dân chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả như trồng hoa, cây cảnh, trồng nấm sạch, nuôi bò sinh sản, trồng ớt xuất khẩu... đem lại nguồn thu nhập cao. Giúp nhau phát triển kinh tế, bà con hỗ trợ nhau trên 90.000 cây, con giống, trên 40.000 ngày công lao động trị giá trên 6 tỷ đồng; giúp nhau vay vốn không lãi suất gần 80 tỷ đồng để phát triển sản xuất.

Đồng bào có đạo luôn gương mẫu chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có 7.182 gia đình Công giáo hiến đất và ủng hộ hàng nghìn ngày công lao động để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và các công trình phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh hiện có 329 xứ, họ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; 334 xứ, họ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự; 327 xứ, họ đạo không phát sinh các tệ nạn xã hội.

Các xứ, họ đạo đã vận động giáo dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; chủ động di dời mộ phần người thân về các nghĩa trang tập trung của địa phương; tham gia bảo đảm an ninh trật tự, hàng năm có trên 87% gia đình đồng bào có đạo đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Bà con cũng tích cực tham gia xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài của địa phương với bình quân quỹ khuyến học của các giáo xứ, giáo họ đạt 25 triệu đồng/năm. Nhờ làm tốt công tác khuyến học nên 5 năm qua, đồng bào Công giáo, Tin lành trong tỉnh có 1.335 em có trình độ cao đẳng, 975 em có trình độ đại học, 58 em có trình độ thạc sĩ. Nhiều xứ, họ đạo làm tốt công tác khuyến học như Giáo xứ Hữu Vi, Giáo xứ Đông Khê, Giáo xứ Văn Lăng.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết thêm: Bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là việc các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề tôn giáo và nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”, MTTQ tỉnh sẽ tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo tích cực hưởng ứng phong trào thi đua; nghiên cứu, bổ sung các tiêu chí của phong trào phù hợp với tình hình thực tế gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. MTTQ các cấp vận động đồng bào có đạo giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa, nhất là ở khu vực nông thôn. MTTQ tỉnh chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời khen thưởng cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu” nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đồng bào có đạo, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cơ sở chế biến sứa của giáo dân Nguyễn Thị Ánh Sao, xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ cho thu nhập hơn 3 tỷ đồng một năm.


Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày