Thứ 6, 19/04/2024, 13:09[GMT+7]

Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh: Triển khai nhiệm vụ công tác hội năm 2023

Thứ 4, 28/12/2022 | 19:39:10
4,345 lượt xem
Chiều ngày 28/12, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Lãnh đạo Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh trao bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho tập thể có thành tích xuất sắc năm 2022.

Năm 2022, Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã tập trung tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và của tỉnh tới các cấp hội, hội viên. Các cấp hội đã trao tặng hơn 16.000 suất quà, chúc thọ, mừng thọ hơn 47.600 NCT với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có hơn 354.100 hội viên có thẻ bảo hiểm y tế, hơn 93.800 NCT tham gia bảo hiểm tự nguyện; 49.557 NCT được nhận trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, 216 NCT được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các trung tâm bảo trợ xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của hội viên ngày càng được nâng lên. Ban đại diện hội NCT các huyện, thành phố đã tích cực vận động hội viên tham gia phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao gương sáng”, tích cực phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Hội viên NCT chung tay giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, NCT không nơi nương tựa; nêu gương sáng trong việc xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu; tích cực tham gia bảo vệ biên giới, hải đảo, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2023, Ban đại diện Hội NCT tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình phối hợp với các sở, ngành liên quan nhằm nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao gương sáng", phát huy vai trò NCT trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, phòng chống tội phạm, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, khuyến học, khuyến tài. Đẩy mạnh rà soát việc thực hiện chế độ, chính sách cho hội viên, nhất là hội viên NCT neo đơn, không nơi nương tựa, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho NCT.

 Lãnh đạo Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có nhiều đóng góp trong công tác hội năm 2022. 

Tại hội nghị, Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã trao bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội NCT Việt Nam và Ban đại diện Hội NCT tỉnh cho 34 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác hội năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Tiến Đạt

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày