Thứ 6, 26/04/2024, 16:49[GMT+7]

368 chi hội phụ nữ xây dựng mô hình “Biến rác thải thành tiền”

Thứ 5, 29/12/2022 | 16:03:55
2,586 lượt xem
Sáng ngày 29/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Năm 2022, các cấp hội đã chỉ đạo, tổ chức đa dạng các hoạt động thiết thực, hiệu quả hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế. Đồng thời chú trọng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng, phát triển tổ chức hội vững mạnh. Các hoạt động, mô hình, phần việc của hội đã gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh. Các cơ sở hội đã giúp 3.871 hộ gia đình đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch/5 có 3 sạch; có 368 chi hội phụ nữ xây dựng mô hình “Biến rác thải thành tiền”. Các cấp hội thực hiện các hoạt động tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện với số tiền hơn 4 tỷ đồng; chỉ đạo, hỗ trợ thành lập 9 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý; dạy nghề, giới thiệu, tạo việc làm cho 1.986 phụ nữ, giúp 912 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, cận nghèo. Trong năm, có 441 nữ quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới các cấp hội tổ chức quán triệt đầy đủ các quan điểm, đường lối của trung ương, của tỉnh đến hội viên; tham gia tích cực, có hiệu quả việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng, nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp; quan tâm, tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương; tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia tích tụ ruộng đất, giải phóng mặt bằng; nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Cùng với đó, chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội, thường xuyên nắm bắt và phản ánh kịp thời với cấp ủy đảng, hội cấp trên về tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ và dư luận xã hội; có thêm nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, nhân rộng các mô hình dân vận khéo của phụ nữ. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho các tập thể. 

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao bằng khen cho các tập thể. 

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, UBND tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các đơn vị khen thưởng. Hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thành phố và các đơn vị đã ký giao ước thi đua năm 2023.

Xuân Phương

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày