Thứ 4, 24/04/2024, 10:19[GMT+7]

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà người nghèo nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Chủ nhật, 08/01/2023 | 18:08:36
5,287 lượt xem
Chiều ngày 8/1, các đồng chí: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đi thăm, trao quà tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện: Đông Hưng, Quỳnh Phụ và Hưng Hà.

Các đồng chí lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh dự chương trình tặng quà tết tại huyện Đông Hưng.

Video: 080123_-_PCT_QU%E1%BB%90C_H%E1%BB%98I_TRAO_QU%C3%80.mp4?_t=1673190745

Các đồng chí lãnh đạo trung ương và lãnh đạo tỉnh đã trao 500 suất quà trị giá 250 triệu đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đông Hưng; trao 200 suất quà trị giá 240 triệu đồng cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn huyện Quỳnh Phụ; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Gái, thôn La Vân 3, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ); trao  300 suất quà trị giá 390 triệu đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn của 7 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Hà.

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn huyện Đông Hưng.Các đồng chí: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn huyện Quỳnh Phụ. Các đồng chí: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Xí nghiệp May Hưng Hà.

 Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Gái.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao quà cho Xí nghiệp May Hưng Hà.

 Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Gái.Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội trao tặng quà hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn huyện Quỳnh Phụ.

Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Xí nghiệp May Hưng Hà.Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng quà hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng quà hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn huyện Quỳnh Phụ.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Xí nghiệp May Hưng Hà.  

Tại những nơi đến trao quà, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã ân cần thăm hỏi, động viên các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, động viên họ vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, người lao động hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nói riêng, cả nước nói chung; đồng thời ghi nhận và biểu dương các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong năm 2022 đã làm rất tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh làm tốt hơn nữa công tác rà soát, bình xét hộ nghèo; kịp thời quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Liên đoàn lao động các cấp tổ chức thêm nhiều hoạt động vui chơi, khám, tư vấn chữa bệnh miễn phí nhằm động viên người lao động, nhất là những lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, gắn bó với doanh nghiệp, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023.

  Tiến Đạt

Ảnh: Thành Tâm


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày