Thứ 6, 29/03/2024, 01:39[GMT+7]

Tiền Hải: Đại hội điểm Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin cấp cơ sở

Thứ 7, 11/02/2023 | 18:28:12
6,459 lượt xem
Sáng ngày 11/2, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin xã Đông Hoàng đã tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Tiền Hải chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Tiền Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin xã Đông Hoàng đã kết nạp 13 hội viên mới, nâng tổng số lên 114 hội viên. Hội đã duy trì tốt công tác tổ chức sinh hoạt hội, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng phong trào của địa phương, nhất là đóng góp xây dựng nông thôn mới, xây dựng quỹ hội. Duy trì thực hiện tốt quy chế, quy định của Hội về tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà hội viên ốm đau. Hằng năm, từ nguồn xã hội hóa ủng hộ, hội viên đóng góp, đến nay, tổng quỹ hội đạt trên 272 triệu đồng. Hội luôn quan tâm đến đời sống của hội viên, đã tổ chức cho 50 hội viên đi khám sức khỏe, vận động 10 hội viên đi tẩy độc, cấp 5 xe lăn cho hội viên bị liệt, khó khăn trong đi lại.

Các đại biểu về dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin xã Đông Hoàng tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Kêu gọi, vận động nguồn lực từ các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin…

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin xã Đông Hoàng nhiệm kỳ 2023 - 2028, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Tiền Hải nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Mạnh Thắng


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày