Thứ 4, 24/04/2024, 14:06[GMT+7]

Tự Tân: Trên 900 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp

Thứ 5, 23/02/2023 | 15:37:08
4,142 lượt xem
Sáng ngày 23/2, Hội Nông dân xã Tự Tân (Vũ Thư) tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Vũ Thư dự, tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.

Hội Nông dân xã Tự Tân hiện có 9 chi hội, thu hút trên 1.500 hội viên. 5 năm qua, Hội tích cực vận động, tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Mỗi năm, Hội thu hút trên 1.000 hộ đăng ký tham gia và có trên 900 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hội quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn, tín chấp với ngân hàng tổng số 30,8 tỷ đồng giúp nông dân có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, nuôi con học tập.  Đặc biệt, Hội đã giúp 5 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo, 46 hộ có thu nhập khá hơn. Ngoài ra, hội viên, nông dân xã tích cực tham gia quản lý tuyến đường giao thông, vệ sinh môi trường, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân xã Tự Tân đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có phấn đấu 75% số hộ đăng ký sẽ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp, hỗ trợ trên 500 hộ tiếp cận các nguồn vốn vay, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 70 – 80 nông dân… Hội đã xây dựng 4 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để đạt được các mục tiêu này.

Đại hội đã bầu 13 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Tự Tân nhiệm kỳ 2023 – 2028, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Mô hình trồng ổi kết hợp nuôi ốc bươu cho hiệu quả kinh tế cao của gia đình anh Trần Văn Ngọc, hội viên nông dân xã Tự Tân.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày