Chủ nhật, 18/05/2025, 22:47[GMT+7]

Tiền Hải Nhiều hoạt động thiết thực vì trẻ em

Thứ 2, 03/06/2013 | 08:41:43
900 lượt xem
Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BV, CS và GDTE) ở Tiền Hải luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân. Hàng năm, các mục tiêu về BV, CS và GDTE đều được đưa vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó chú trọng tới trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo nhằm giúp các em vượt qua khó khăn, có cơ hội học tập, phát triển, hòa nhập cộng đồng.

Ðội viên thiếu niên tiền phong xã Nam Cường (Tiền Hải). Ảnh: THÀNH TÂM

Toàn huyện hiện có 51.000 trẻ em dưới 16 tuổi (chiếm gần 30% dân số). Trong đó, trẻ em dưới 6 tuổi là trên 23.000 cháu. Trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng chiếm 15,7%. Gần 2.700 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt; trên 420 trẻ khuyết tật và bị ảnh hưởng  bởi HIV; gần 2.300 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ, thuộc hộ nghèo. Ðây là đối tượng trẻ em rất dễ bị tổn thương. Vì vậy, giảm bớt phần nào thiệt thòi, giúp các em có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác là hoạt động được duy trì đều đặn tại các xã, thị trấn. Bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐTB và XH) huyện cho biết: “Trong các chức năng BV, CS và GDTE, Phòng LÐTB và XH huyện đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ trẻ em. Phòng luôn đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV…, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ, phúc lợi xã hội cho trẻ”.

Ngoài việc chú trọng xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, Phòng và các ngành, các cấp quan tâm nhân rộng các mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng. Bên cạnh đó, Phòng còn phối hợp với Ðài Truyền thanh huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, gia đình và nhà trường xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ, phòng, chống xâm hại, ngược đãi và bạo hành trẻ em, tôn trọng, bảo đảm quyền  và lợi ích hợp pháp của trẻ.

Trong năm 2012, Phòng đã kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân ủng hộ 640 triệu đồng xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em, tạo nguồn lực đẩy mạnh công tác BV, CS và GDTE trên địa bàn. Từ nguồn quỹ này, Phòng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc trẻ, nhất là trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong toàn huyện. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, Phòng tham mưu cho Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện trích 21 triệu đồng tặng quà cho 105 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dịp Tháng Hành động vì trẻ em tổ chức tặng quà 35 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mua bàn ghế, đồ chơi hỗ trợ các trường mầm non, trường tiểu học trong huyện trị giá 230 triệu đồng, giúp các em có điều kiện học tập, vui chơi tốt hơn.

Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), Tết Trung thu tặng 6 trường mầm non mỗi trường một tủ hấp cơm; thăm, tặng quà các cháu của 8 trường mầm non trên địa bàn huyện và các cháu ở 35 xã, thị trấn, các cháu ở 2 làng chài thuộc xã Nam Thịnh, Nam Phú với tổng số tiền 195 triệu đồng. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện cấp 24.547 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Phòng hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em quy định tại Quyết định số 37/2010/QÐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, năm 2012, có 5 xã đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em giai đoạn 2011 - 2015, nâng tổng số xã đạt tiêu chuẩn lên 30.

Từ đầu năm 2013 đến nay, Phòng chú trọng tổ chức các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ trẻ em như: dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 tổ chức thăm hỏi, tặng quà 105 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 21 triệu đồng. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện cấp trên 23.000 thẻ bảo hiểm y tế cho các cháu dưới 6 tuổi. Thăm hỏi gia đình một cháu bị đuối nước ở xã Nam Chính. Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay, Phòng tổ chức trao 2 tủ hấp cơm cho 2 trường mầm non của Thị trấn Tiền Hải và xã Nam Thanh; tặng 6 bộ máy vi tính để bàn và 6 máy tính xách tay  cho 6 trường mầm non của các xã: Phương Công, Ðông Long, Ðông Lâm, Ðông Cơ, Ðông Xuyên, Nam Hồng, tổng giá trị 244 triệu đồng, tạo điều kiện cho các trường nâng cao chất lượng nuôi, dạy trẻ. Nhờ sự chăm lo đó, nhiều trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt không còn mặc cảm, tự ti, sống lạc quan, yêu đời hơn, tích cực học tập và tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh dành cho trẻ.

Bà Nga cho biết thêm: Tháng Hành động vì trẻ em năm nay, Tiền Hải sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia BV,CS và GDTE, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa vượt qua khó khăn, có cơ hội học tập, vui chơi và phát triển bình đẳng với các đối tượng trẻ em khác. Ðồng thời, tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em; tổ chức các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng.

 Thu Hiền

  • Từ khóa