Thứ 7, 27/04/2024, 02:53[GMT+7]

Hội viên nông dân Vũ Thư: Đóng góp trên 39 tỷ đồng tham gia xây dựng nông thôn mới

Thứ 3, 16/05/2023 | 16:12:26
6,718 lượt xem
Sáng ngày 16/5, Hội Nông dân huyện Vũ Thư khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và huyện Vũ Thư tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Vũ Thư nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội Nông dân huyện Vũ Thư hiện thu hút trên 43.000 hội viên. Những năm qua, các cấp hội phối hợp tổ chức trên 1.400 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, 230 buổi tham quan, học tập kinh nghiệm cho trên 115.000 lượt hội viên. Hội nông dân cơ sở đã ủy thác, tín chấp với các tổ chức tín dụng số tiền trên 480 tỷ đồng giúp trên 7.400 hộ hội viên đầu tư vốn sản xuất, chăn nuôi. Các cấp hội đã vận động, quyên góp, hỗ trợ được trên 6 tỷ đồng, gần 8.000 ngày công, trên 2.000 con giống giúp đỡ 412 hộ hội viên nghèo phát triển kinh tế, trong đó 154 hộ đã vươn lên thoát nghèo. Nhiệm kỳ qua, hội viên đã ủng hộ, đóng góp trên 39 tỷ đồng, 33.300 ngày công, gần 44.000m2 đất tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Nhờ đó, hội nông dân các cấp có 25 tập thể, cá nhân được trung ương, UBND tỉnh, tỉnh hội tặng bằng khen; trong đó hội viên Phạm Xuân Thuỷ, xã Vũ Đoài được Trung ương hội tặng bằng khen và vinh danh "nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022". Hạn chế là, trong nhiệm kỳ qua, việc xây dựng các mô hình điểm chưa rõ nét, nhiều cơ sở hội chưa mạnh dạn triển khai các dịch vụ hỗ trợ nông dân; nhận thức, trình độ của nông dân nâng lên nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu thời đại 4.0.

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND huyện trao tặng bức trướng cho Hội Nông dân huyện Vũ Thư.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân huyện Vũ Thư phấn đấu thu hút 70% số hộ nông thôn, 90% số hộ nông dân tham gia tổ chức hội. Hàng năm có 80% trở lên số hộ hội viên đăng ký, trong đó 70% số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp. 100% cơ sở hội hoàn thành nhiệm vụ.

Các đại biểu dự đại hội.

Đại hội đã bầu 20 đại biểu vào Ban chấp Hội Nông dân huyện Vũ Thư nhiệm kỳ 2023 – 2028; bầu 32 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Quỳnh Lưu