Thứ 7, 27/04/2024, 08:29[GMT+7]

Hội nghị đại biểu trí thức tỉnh Thái Bình năm 2023

Thứ 6, 26/05/2023 | 15:21:11
4,721 lượt xem
Sáng ngày 26/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị đại biểu trí thức tỉnh Thái Bình năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí: Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh tới dự.

Những năm qua, đội ngũ trí thức tỉnh Thái Bình không ngừng tăng nhanh về số lượng, chất lượng, năng động, sáng tạo trong nghiên cứu, lao động và sản xuất. Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ từ cao đẳng trở lên là 167.913 người, chiếm gần 9% dân số toàn tỉnh, trong đó cao đẳng chiếm 41,64%, đại học chiếm 56,4%, trên đại học là 3.284 người. Nguồn nhân lực trình độ cao có 24 giáo sư, phó giáo sư, 127 tiến sĩ, gần 2.000 thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II. Hàng năm có hàng trăm đề tài, dự án khoa học và công nghệ, giải pháp sáng tạo, sáng kiến kinh nghiệm do đội ngũ trí thức nghiên cứu, thực hiện được ứng dụng vào thực tế công tác, sản xuất và đời sống, giúp nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh tế, chất lượng sản phẩm, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích đội ngũ trí thức Thái Bình đã đạt được trong thời gian qua. Để phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức, đồng chí đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chương trình hành động số 24-CTr/TU, ngày 16/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27 nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức, các hội trí thức. Rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ trí thức; kịp thời phát hiện, tôn vinh các cá nhân xuất sắc, tiêu biểu có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trên cơ sở đó, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền để có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng trí thức trong các lĩnh vực một cách hợp lý.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh củng cố và phát triển các hội trí thức, thu hút ngày càng nhiều trí thức tham gia trong các tổ chức hội; chú trọng lựa chọn những cán bộ hoạt động hội, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo có phẩm chất chính trị tốt, tận tụy với công tác hội, am hiểu công tác vận động trí thức. Với vai trò là đầu mối tập hợp đội ngũ trí thức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cần chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường sự phối hợp với các cấp, ngành, huy động sự ủng hộ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các nguồn lực từ tổ chức trong và ngoài nước để phát triển.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đội ngũ trí thức Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo để có những sáng kiến, giải pháp mới hữu ích góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội của tỉnh, sớm đạt được các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng tân tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II tốt nghiệp năm 2022.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh; lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Tại hội nghị, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ và phong trào “Học không bao giờ cùng” được khen thưởng; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành đã tặng hoa chúc mừng 150 tân tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II tốt nghiệp năm 2022.

Thu Hoài

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày